Quan chức Trung Quốc được yêu cầu 'ăn tết kham khổ'

Chính phủ nước này chủ trương: Không rượu tết, không cây cảnh trang trí, không dùng mực thư pháp để in chân dung quan chức.

Những lệnh cấm mang tính thực tế trên nằm trong nỗ lực thúc đẩy chống lãng phí của Trung Quốc (TQ) khi những ngày tết truyền thống đang đến gần.

Những quy định trên đã ảnh hưởng không ít tới các doanh nghiệp chuyên phục vụ quan chức.

'Chúng tôi đã không nhận được bất cứ đơn đặt hàng nào từ các cơ quan nhà nước', một nhân viên của siêu thị buôn hoa cảnh Laitai ở Bắc Kinh than thở.

Việc dùng chữ thư pháp in chân dung quan chức cũng bị cấm

Nhà lãnh đạo mới của TQ Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc chiến công khai chống lại sự tham nhũng trong các cơ quan nhà nước của nước này.

Vào cuối tháng 12, Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước TQ đã liệt kê một danh sách gồm 8 điều nên tránh để phù hợp với thời kỳ khắc khổ mới.

Các biểu trưng, khẩu hiệu, băng rôn và thảm hoa chào đón đoàn đại biểu chính thức bị cấm theo quy định của Bộ Chính trị.

Cũng giống như quy định của khối Đảng Cộng sản, Quân ủy Trung ương TQ cũng ban hành 10 quy định riêng của mình, bao gồm việc cấm rượu trong tiếp tân.

Các tỉnh khác của TQ cũng bắt đầu ban hành các chính sách khắc khổ đi theo quyết định từ trung ương.

Theo ĐVO

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/vn/tintuc/quocte/6905-quan-chuc-trung-quoc-duoc-yeu-cau-an-tet-kham-kho-.aspx