Quan chức Mỹ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng 22/3

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Joseph Yun, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Chính phủ Nhật Bản đã lên án nỗ lực phóng tên lửa của Triều Tiên vào sáng 22/3.

Tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Joseph Yun ngày 22/3 đã lên án nỗ lực phóng tên lửa của Triều Tiên vào sáng 22/3.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm tại Seoul với ông Kim Hong Kyun, đặc phái viên Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Yun nói rằng vụ phóng này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/3 cho biết Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa từ bờ biển phía Đông của nước này vào sáng cùng ngày và dường như đã thất bại.

Bộ này vẫn đang xác minh loại tên lửa sử dụng trong vụ phóng. Bình Nhưỡng hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa thể xác nhận ngay lập tức liệu tên lửa đã phát nổ trên không sau khi được phóng hay không.

Vụ phóng này diễn ra giữa lúc đặc phái viên Mỹ về chương trình hạt nhân của Triều Tiên Joseph Yun có cuộc gặp với người đồng cấp bên phía Hàn Quốc tại Seoul để thảo luận về cách thức đối phó với các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Trước đó cùng ngày, hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên có thể đã phóng một vài tên lửa vào sáng 22/3./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-chuc-my-len-an-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien-sang-223/437074.vnp