Quan chức EU muốn đình chỉ gói viện trợ hơn 5 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ủy viên phụ trách về ngân sách của EU, ông Guenther Oettinger mong muốn EU đình chỉ gói viện trợ 5,1 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ với lý do Ankara đàn áp những người đối lập.

Ủy viên phụ trách về ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) Guenther Oettinger. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AP đưa tin, mới đây, Ủy viên phụ trách ngân sách Liên minh châu Âu (EU) Guenther Oettinger đã bày tỏ mong muốn EU đình chỉ gói viện trợ trị giá nhiều tỷ euro cho Thổ Nhĩ Kỳ với lý do Ankara đàn áp những người đối lập.

Ông Oettinger đưa ra bình luận trên trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức được công bố ngày 7/8, theo đó, một quỹ trị giá 4,3 tỷ euro (khoảng 5,1 tỷ USD) được dùng để "đưa Thổ Nhĩ Kỳ lại gần hơn với châu Âu".

Quỹ này bao gồm việc đào tạo đội ngũ thẩm phán và công tố viên được cho là kéo dài tới năm 2020.

Ông Oettinger nhấn mạnh rằng "xét thấy những diễn biến chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ, tôi không thể tưởng tượng rằng các dự án như vậy sẽ tiếp tục được tài trợ".

Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hàng nghìn thẩm phán và công tố viên bị tình nghi có liên quan tới giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, hiện đang ở Mỹ, người bị cho là đứng sau một âm mưu đảo chính bất thành tại nước này vào năm 2016.

Hiện đã có khoảng 50.000 người bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/quan-chuc-eu-muon-dinh-chi-goi-vien-tro-hon-5-ty-usd-cho-tho-nhi-ky/459873.vnp