Quán cafe kỳ lân tông 'hường' mộng mơ dành cho fan của 'My Little Pony'

Tọa lạc tại Bangkok, quán cafe kỳ lân chính là thiên đường dành cho fan cứng của bộ phim hoạt hình "My Little Pony".

Bên cạnh mèo Hello Kitty xinh xắn thì những chú kỳ lân mũm mĩm đáng yêu trong serie hoạt hình My Little Pony cũng chiếm được nhiều tình cảm của người mê phim trên khắp thế giới. Tuy không thể gặp kỳ lân bằng xương bằng thịt nhưng bạn vẫn có thể hòa mình trong không gian cổ tích bên những người bạn này khi đến thăm quán cafe Unicorn tại quận Bang Rak, thủ đô Bangkok, Thái Lan đấy.

Quán cafe cổ tích hiện thực hóa giấc mơ gặp kỳ lân của các mọt phim chính hiệu.

Sẽ không ngoa nếu ví Unicorn Cafe như một bảo tàng kỳ lân thu nhỏ bởi hình ảnh của chúng xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách trong quán. Từ giấy dán tường tới ghế ngồi hay mọi đồ trang trí trong quán đều được khoác lớp áo màu hồng pha xanh nhạt ngọt ngào. Ngoài ra, chủ quán còn mua rất nhiều con kỳ lân bằng bông để trang trí cho thêm phần sinh động.

Đến với quán cafe đặc biệt này, khách hàng còn còn thể diện những bộ đồ ngủ hình kỳ lân đáng yêu và tha hồ chụp ảnh kỷ niệm mà không phải trả thêm khoản phí nào. Bên cạnh đó, thực đơn cũng rất đa dạng. Mọi món ăn đều được trang trí theo phong cách cầu vồng dễ thương.

Đây chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng của những người mơ mộng và ngọt ngào. Nếu có ý định ghé thăm địa điểm tuyệt vời này, bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý bởi quán chỉ mở cửa từ 12 giờ trưa tới 8 giờ tối thôi.

Toàn bộ không gian của quán đều được bài trí theo tông hồng và xanh ngọt ngào.

Chủ quán còn bố trí nhiều kỳ lân bằng bông để du khách thỏa sức chụp ảnh kỉ niệm.

Không gian dễ thương của quán làm tan chảy biết bao trái tim mơ mộng.

Tuy nhiên, quán chỉ mở cửa từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối mà thôi.

Đến đây, bạn còn có thể thuê quần áo kỳ lân để chụp ảnh.

Ngoài ra, menu của quán rất đa dạng. Các món ăn đều được bài trí dễ thương, bắt mắt.

(Nguồn: Mental Floss)

Theo Ngọc Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/quan-cafe-ky-lan-tong-huong-mong-mo-danh-cho-fan-cua-my-little-pony-20161019005055604.chn