Quán cà phê bên sông Hương phát hỏa lúc đang tháo dỡ

Trong quá trình tháo dỡ quán cà phên Nón (ở phường Vỹ Dạ, TP Huế), do bất cẩn nên các thợ gò hàn đã để tia lửa điện phóng hỏa gây cháy quán.

Vào khoảng 13h 40 chiều 15-11, quán cà phê Nón gần chân Đập Đá (phường Vỹ Dạ, TP Huế) nằm bên sông Hương đột nhiên bốc cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế đã điều 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Do quán cà phê này được làm bằng nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, tre, gỗ lại gặp gió to nên lực lượng chữa cháy phải mất hơn 20 phút mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Bà Đinh Thị Xuân Thanh (51 tuổi, trú 72 Bến Nghé, TP Huế), người vừa tiếp quản quán cà phê trên cho biết, cà phê Nón lâu nay đã dừng kinh doanh và bàn giao cho bà xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện.

"Nguyên nhân vụ cháy có thể là do trong lúc tháo dỡ quán, các thợ dùng đèn khò để tháo các vài sắt nhưng đã bất cẩn nên để xảy ra cháy", bà Thanh nói.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

A. Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/quan-ca-phe-ben-song-huong-phat-hoa-luc-dang-thao-do-417132/