Quận 1 quyết liệt xử phạt cả xe biển xanh lẫn biển trắng lấn chiếm vỉa hè

Đoàn kiểm tra của UBND quận 1 kiên quyết lập biên bản xử phạt ôtô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dù đó là xe biển xanh của các cơ quan công quyền.

Đoàn kiểm tra của UBND quận 1 kiên quyết lập biên bản xử phạt ôtô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dù đó là xe biển xanh của các cơ quan công quyền.

Trưa 22/1, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) dẫn đoàn kiểm tra gồm Trật tự đô thị quận, công an, CSGT… xuống đường xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ghi nhận lúc 10h30 cùng ngày, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đối diện UBND TP.HCM, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều xe biển xanh đậu trên vỉa hè nên tiến hành lập biên bản xử lý.

Xe biển xanh đậu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt vì lấn chiếm lòng lề đường.

Theo đoàn kiểm tra, những xe biển số xanh nếu không xuất trình được giấy tờ, chống đối, sẽ bị cẩu về trụ sở xử lý. Tuy nhiên, các tài xế đã xuất trình đủ các giấy tờ và hợp tác nên đoàn kiểm tra chỉ lập biên bản xử phạt hành vi đậu xe trên vỉa hè.

Cũng tại đây, một chiếc ôtô biển trắng bị lực lượng chức năng niêm phong và huy động xe cẩu kéo đi xử lý vì gần 30 phút thông báo nhưng chủ xe không có mặt làm việc.

Đến tòa nhà Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), tổ kiểm tra cũng lập hai biên bản vi phạm về lỗi dừng xe trên vỉa hè. Đoàn kiểm tra đến đường Nguyễn Thái Bình (P. Phạm Ngũ Lão), tuyến đường “khét tiếng” trên địa bàn TP về tình trạng vi phạm an toàn giao thông. Tổ công tác đã lập hàng loạt các biên bản nhiều ôtô vi phạm dừng đậu trên vỉa hè, đậu không đúng quy định dưới lòng đường.

Một xe biển trắng bị kéo về trụ sở quận xử lý vì tài xế không có mặt.

Tại đây, một tài xế thiếu hợp tác, vào xe “cố thủ”. Chỉ khi công an, chính quyền phường Phạm Ngũ Lão có mặt thì người này mới chịu rời xe xuống làm việc.

“Tôi chạy xe công ty, từ xưa đến giờ xe vẫn đậu trên lề đường. Xung quang khu vực này không có cái bãi nào. Muốn đậu thì phải chạy tuốt xuống khu vực Bến Thành nhưng giờ cũng cấm luôn rồi. Chỉ còn cách tìm đến những chỗ giữ xe có hầm để gửi nhưng giá “cắt cổ” 25.000 đồng/giờ”, ông Nguyễn Văn T - tài xế chiếc ôtô 7 chỗ phàn nàn khi bị lập biên bản xử phạt lỗi đậu xe trên vỉa hè.

Theo lực lượng CSGT quận 1, trong buổi sáng ra quân, lực lượng đã lập biên bản 5 trường hợp xe biển xanh và hơn 10 xe biển số trắng đậu trên vỉa hè, trong đó 3 phương tiện bị niêm phong cẩu đi.

Phương Nguyên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/quan-1-quyet-liet-xu-phat-ca-xe-bien-xanh-lan-bien-trang-lan-chiem-via-he-94063/