Quận 1 phá nhà công vụ lấn chiếm vỉa hè

Căn nhà tạm rộng khoảng 2m, dài hơn 5m lấn chiếm vỉa hè của trụ sở Khu phố 6 đã bị lực lượng chức năng cắt khóa, đập bỏ ngay trong chiều ngày 24/2.

Chiều ngày 24/2 ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành đi xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. Đây là ngày thứ 4 trong tuần ông Hải trực tiếp đi cùng các cơ quan chức năng xuống hiện trường.

Tại đường Nguyễn Trung Trực, đoàn nhận thấy trụ sở khu phố 6, phường Bến Thành được xây dựng lấn chiếm hoàn toàn vỉa hè.

Căn nhà lấn chiếm vỉa hè này có bề rộng khoảng 2m, dài hơn 5m, được xây dựng tạm bằng khung sắt, vách thạch cao.

Ngay sau đó ông Hải đã chỉ đạo các công nhân cắt khóa, di chuyển đổ đạc bên trong ra ngoài và đập bỏ hoàn toàn.

Trong quá trình làm việc, ông Hải nhiều lần khẳng định sẽ xử lý tất cả các cá nhân, đơn vị vi phạm, cho dù đó là người dân hay cơ quan nhà nước.

Không chỉ các hành vi như xây dựng, đỗ xe... mà những xe bán hàng rong cũng bị lập biên bản đưa về phường xử lý.

Một bảng hiệu trên cao bị tháo bỏ vì đua ra vỉa hè.

Tại một cửa hàng bán mắt kính, chủ nhà ra phán ứng quyết liệt vì "không thông báo trước", tuy nhiên lực lượng thực thi kiên quyết xử lý các tủ trưng bày lấn ra ngoài.

Cũng trong chiều ngày 24, một chiếc xe biển xanh mang biển số 80B - 5200 đã bị cẩu về phường vì đỗ trên vỉa hè.

Phần vỉa hè làm thêm cao hơn vỉa hè chung bị phá bỏ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/quan-1-pha-nha-cong-vu-lan-chiem-via-he-830782.html