'Quận 1 đang dẹp vỉa hè như một cơn lốc'

"Quận 1 đang dẹp vỉa hè nhanh quá, làm như một cơn lốc. Vì nhanh quá nên người dân đặt câu hỏi: Hình như ông này đi nhanh quá, có đúng quy trình không?", ông Võ Văn Hoan nói.

Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, nói TP rất hoan nghênh quận 1 trong việc ra quân quyết liệt, lập lại trật tự đô thị thời gian qua.

Đề cập đến tính pháp lý của việc tháo dỡ trụ sở Khu phố 6, phường Bến Thành (quận 1), ông Hoan nói: "Tôi tin anh em quận 1 làm đúng quy trình".

"Tôi không theo dõi cụ thể trường hợp này, nhưng tôi tin anh em quận làm đúng quy trình. Những trường hợp cưỡng chế trụ sở khu phố, chốt dân phòng, chắc chắn quận đã thông báo, vận động từ trước nhưng cơ sở không thực hiện", ông Hoan nói.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phước Tuần.

Ông Hoan cho rằng trước khi ra quận cưỡng chế, xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, quận 1 đã thông báo, nhắc nhở nhiều lần.

"Tuy nhiện, quận 1 đang dẹp vỉa hè nhanh quá, làm như một cơn lốc, liên tục, liên tục, thông tin ngồn ngộn. Vì nhanh quá nên người dân đặt câu hỏi: Hình như ông này đi nhanh quá, có đúng quy trình không?", ông Hoan nói.

"Như đồng chí chủ tịch có nói, đó là một hành động, nhưng chỉ là bước khởi đầu thôi. Ông Hoan cho biết quận 1 đã thông tin với lãnh đạo TP, anh em quận dựa vào pháp luật thực thi, xử lý vi phạm cũng phải dựa vào luật, trình tự thủ tục cũng phải theo pháp luật", ông Hoan cho biết thêm.

Chia sẻ thêm câu chuyện lập lại trật tự lòng lề đường, ông Hoan cho rằng đây là câu chuyện tồn tại khá lâu và chính quyền làm thường xuyên. Tuy nhiên, phải thừa nhận việc quản lý còn lỏng lẻo, có nơi buông lỏng. Gần trung tâm thì quản lý chặt hơn, ra khu đô thị mới càng buông lỏng.

Quận 1 cương quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trong thời gian qua. Ảnh: Tùng Tin.

"Lập lại trật tự đô thị bao nhiêu năm nay không hiệu quả, như bèo dạt mây trôi… là do công tác quản lý", ông Hoan nhấn mạnh.

"Cũng nói thiệt, đây là sự giằng co, đấu tranh trong chính mình để chúng ta thực hiện nó tốt, quản lý Nhà nước đưa vào khuôn khổ, nhưng quản lý không tốt dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Vì vậy, đòi hỏi quản lý phải đồng bộ, thường xuyên, liên tục, còn nếu buông lỏng thì chắc chắn sẽ không hiệu quả”, ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, ngoài việc quản lý lỏng lẻo, điều quan trọng nhất trong thời gian vừa qua là các quy định chế tài vi phạm rất nhẹ, không đủ sức răn đe. Người quản lý đi xử phạt không có tác dụng gì, người vi phạm cũng chẳng lo lắng khi xử phạt. Từ khi Nghị định 155 ban hành, mức xử phạt rất cao hy vọng người dân sẽ chấp hành nghiêm.

Phước Tuần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-1-dang-dep-via-he-nhu-mot-con-loc-post724019.html