'Quái nhân' có mái tóc dài nhất thế giới

Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Guinness đã xác nhận người có mái tóc dài nhất thế giới là ông Savjibhai Rathwa (60 tuổi) đến từ Ấn Độ.

Với hy vọng được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người có mái tóc dài nhất thế giới, ông Rathwa sống tại Surendranagar đã quyết định không cắt tóc.

Ông Savjibhai Rathwa hiện đang là người giữ kỷ lục về mái tóc dài nhất thế giới. (Nguồn: UPI).

Để có được mái tóc dài như vậy, ông Rathwa đã không cắt tóc trong mấy chục năm. Ông chia sẻ, mỗi lần gội đầu, ông phải dùng hết nửa lít dầu gội, hai ngày gội một lần và mỗi lần gội mất tới ba giờ đồng hồ. Và hiện, ông đang sở hữu mái tóc có độ dài hơn 18,8m.

Mỗi lần gội đầu, ông đều phải nhờ người khác giúp ông làm sạch các bím tóc để quấn quanh đầu giống như một chiếc khăn xếp, và, muốn làm khô tóc, ông cần đến sự trợ giúp của những đứa cháu "mang" tóc ra ngoài nắng để phơi khô.

Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ thêm, để có mái tóc khỏe mạnh, mỗi ngày ông đều ăn nhiều trái cây và rau quả.

Trước đó, Tổ chức Kỷ lục Guinness đã ghi nhận ông Xie Qiuping đến từ Trung Quốc có mái tóc dài nhất thế giới (hơn 6,7m) trước khi ông qua đời vào năm 2010.

Theo TGVN

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/quai-nhan-co-mai-toc-dai-nhat-the-gioi/20160608040648994p1c879.htm