Qua tháng 7, tình hình cung cấp điện mới ổn định

(PL)- Ngày 25-6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Về lý thuyết, công suất của toàn hệ thống đủ đáp ứng yêu cầu sử dụng điện, thậm chí có dự phòng.

Tuy nhiên, năm nay nước về hồ thủy điện giảm nhiều nên sản lượng thủy điện sụt giảm còn khoảng 50% mức trung bình nhiều năm (6.500 MW). Đó là nguyên nhân chính gây nên tình trạng thiếu điện trong thời gian qua. Hiện EVN đã huy động tối đa công suất các nguồn điện nhưng cũng chỉ đáp ứng khoảng 90% nhu cầu. Theo EVN, sự cố ở các tổ máy nhiệt điện than mới ở miền Bắc đã được khắc phục, nước về hồ thủy điện được cải thiện nên từ sau ngày 25-6, việc đáp ứng nhu cầu điện có thể đạt mức cao. K.PHONG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100626010756125p0c1015/qua-thang-7-tinh-hinh-cung-cap-dien-moi-on-dinh.htm