Quà tặng dịp 20-11 phong phú, giá hoa tươi tăng cao

Ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11 đang tới gần, đáp ứng nhu cầu tri ân các thầy cô, thị trường quà tặng đã sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn.

Các mặt hàng thời trang như quần áo, khăn quàng... được khá nhiều người lựa chọn làm quà 20-11. Ảnh: H.Dịu

Năm nay, các mặt hàng quà tặng vẫn khá quen thuộc như: hoa tươi, quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình… Vì thế, để đón đầu nhu cầu này, nhiều cửa hàng đã treo biển giảm giá nhân ngày 20-11 từ khá sớm.

Tại các siêu thị, nhiều mặt hàng mỹ phẩm, dầu gội, khăn tắm… của các thương hiệu nổi tiếng đã nắm bắt nhu cầu của khách hàng nên cho ra mắt những bộ sản phẩm dành riêng cho ngày 20-11 với mẫu mã đẹp, bắt mắt ngay từ đầu tháng 11.

Trên những con phố chuyên bán quần áo, mỹ phẩm như Chùa Bộc, Bà Triệu, Phố Huế… nhiều cửa hàng cũng treo biển khuyến mãi từ 30-50% và thu hút khá đông khách mua hàng. Thậm chí, nhiều người còn coi đây là dịp để săn hàng giá rẻ.

Ngược lại, dịp này hoa tươi lại đội giá lên mức “chóng mặt”, càng đến sát ngày 20-11, giá sẽ càng tăng mạnh, có thể lên gấp đôi ngày thường.

Cụ thể, giá hoa hồng loại bình thường có giá từ 20.000-40.000 đồng/bông tùy loại to hay nhỏ, hoa lan có giá trên 20.000 đồng/cành… Các loại hoa bó, hoa lẵng thì giá thành tùy theo số lượng và hình thức bó, giá dao động từ 200.000 đồng cho đến cả triệu đồng. Ngày 17-11, phóng viên khảo sát giá tại tại một số cửa hàng trên phố Nguyễn Phong Sắc, một bó hoa ngày thường khoảng 400.000- 500.000 đồng thì nay đã có giá 700.000- 800.000 đồng,

Giá hoa tăng cao bởi đây là mặt hàng truyền thống, dễ tặng nên nhu cầu đặt hoa cũng tăng cao đột biến.

Chủ một cửa hàng hoa trên phố Láng cho biết, giá hoa đắt một phần do số lượng hoa không kịp đáp ứng đủ nhu cầu của khách, do những tháng qua, thời tiết thất thường khiến hoa không kịp phát triển phục vụ thị trường. Vì thế, với những lẵng hoa to, nếu khách hàng không đặt trước thì cũng không có mà bán.

Tuy nhiên, theo chị Vũ Phương Thảo (ĐH Thủy lợi, Hà Nội), các món quà như hoa tươi không còn thiết thực để làm quà tặng nên chị chuyển sang mua quần áo hoặc những sản phẩm phục vụ cuộc sống thường ngày, vừa hợp túi tiền mà có giá trị sử dụng cao với người được tặng.

Không chỉ sôi động tại thị trường “truyền thống”, thị trường bán hàng online cũng rầm rộ các chương trình giảm giá cho ngày tri ân các thầy cô. Nhiều shop bán hàng online còn đưa ra các sản phẩm độc như: hoa mạ vàng, sổ tay, bút ký khắc tên, các món đồ thủ công… và cung cấp dịch vụ bọc quà miễn phí. Điều này giúp thị trường quà tặng càng thêm sôi động và thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

Hương Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/qua-tang-dip-20-11-hang-do-dung-phong-phu-gia-hoa-tuoi-tang-cao.aspx