Quá tam ba bận, Trọng Hoàng mang chiến thắng về cho tuyển Việt Nam

Sau ba lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, cuối cùng, Trọng Hoàng đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho ĐT Việt Nam bằng bàn thắng ở phút 80.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Thanh Trung (Thành Lương 53'), Văn Quyết (Công Phượng 64'), Công Vinh.

Malaysia: Khairul Chemat, Matthew Davies, Shahrul Saad, Abdul Kalam, Baddrol Bakhtiar (Darren Lok 68'), Ahmad Bakri, Ahmad Saarani (Veenod Subramaniam 58'), Mohd Ghazali, Mohd Zainon, Mohd Yahyah, Harun.

Ghi bàn:

Việt Nam: Trọng Hoàng (80’)

Cả ĐT Việt Nam lẫn Malaysia đều đang có được 3 điểm sau trận thắng ở vòng 1. Do vậy, đối với cả 2 đội tuyển, giành được chiến thắng trong trận đấu này đồng nghĩa với việc bước 1 chân vào vòng bán kết.

Nhập trận với quyết tâm cao, ĐTVN đã ngay lập tức “dằn mặt” đối phương bằng đường chuyền dài của Xuân Trường tạo điều kiện để Trọng Hoàng lật cánh cho Thanh Trung, nhưng cầu thủ QNK Quảng Nam không khống chế bóng tốt.

Chỉ 3 phút sau đó, phút thứ 5, ĐT Malaysia đã có câu trả lời bằng cú đá phạt đưa bóng đi cực căng khiến thủ thành Nguyên Mạnh buộc phải đám bóng ra.

Ở những phút tiếp theo của trận đấu, cả hai đội tuyển đều chủ động giảm tốc độ trận đấu, đưa bóng về thế đá chậm và chắc. Theo con số thống kê sau hiệp 1, tỷ lệ cầm bóng của ĐTVN lên đến 75%.

Việt Nam đặt một chân vào bán kết (Ảnh:Zing.vn)

Chiến thuật pressing ngay ở phần sân đối phương giúp ĐTVN liên tục giành được thế chủ động và liên tục vây hãm khung thành thủ môn Khairul Chemat.

Điểm sáng lớn nhất trong đội hình ĐTVN trên sân trong hiệp 1 chắc chắn phải kể đến Lương Xuân Trường. Cầu thủ thuộc biên chế Incheon FC đã có 5 đường chuyền chuẩn xác vào vòng cấm tạo cơ hội cho đồng đội.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ đã ngay lập tức gây nguy hiểm lên khung thành ĐT Malaysia. Chỉ 2 phút sau tiếng còi bắt đầu, Xuân Trường đã có đường chuyền bóng chuẩn xác sang cánh phải để Trọng Hoàng thực hiện đường căng ngang cho Thanh Trung trong vòng cấm. Nhưng pha dứt điểm về góc xa khung thành lại chệch cột dọc.

Phút 74, Trọng Hoàng tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm chệch khung thành sau pha bật tường với Công Vinh.

Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng ĐTVN cũng đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút 80,

Xuân Trường chuyền bóng vào vòng cấm để Trọng Hoàng khéo léo vượt qua hậu vệ đội bạn rồi rướn 1 nhịp trước khi đặt lòng đưa bóng về góc xa khung thành tung lưới đối phương.

Bàn thắng bất ngờ của Trọng Hoàng đã giải tỏa toàn bộ thế bế tắc của trận đấu. Sau bàn thắng mở tỷ số, ĐTVN thi đấu hứng khởi hơn, trước những đợt tấn công dồn dập của ĐT Malaysia nhằm tìm kiếm bàn gỡ, hàng thủ của ĐTVN đã không mắc phải bất cứ một sai sót nào.

Kết thúc trận đấu với tỷ số tối thiểu, ĐTVN vươn lên đứng đầu bảng B với 6 điểm có được đồng thời đặt 1 chân vào vòng bán kết.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/qua-tam-ba-ban-trong-hoang-mang-chien-thang-ve-cho-tuyen-viet-nam-220053.html