Quá khứ ép cân đến phát bệnh của chân dài xinh đẹp

Zuzanna Buchwald là một người mẫu mắc chứng rối loạn ăn uống vì nghề.

Zuzanna Buchwald là một người mẫu Ba Lan từng trình diễn cho nhiều nhà mốt lớn hàng đầu thế giới như Gucci, Prada, Versace. Zuzanna Buchwald như một hình mẫu mà nhiều cô gái trẻ khao khát. Cô xinh đẹp, thon thả và nổi tiếng. Tuy nhiên, thực tế, Buchwald phải trải qua những khó khăn trong nghề, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tinh thần.

Trong video thực hiện cho Real Women Real Stories (Câu chuyện thực của những người phụ nữ thực thụ), Zuzanna Buchwald đã chia sẻ câu chuyện của chính mình. Theo đó, cô đã mắc bệnh trầm kha vì bị cơ quan quản lý người mẫu ép phải giảm cân.

Cô là người mẫu Ba Lan nổi tiếng

Zuzanna Buchwald từng là một vận động viên. Cô yêu thích chế độ ăn lành mạnh và vận động. Tuy nhiên mọi thói quen đó đã thay đổi khi cô bước chân vào làng thời trang. Trong đoạn video, người mẫu xinh đẹp kể lại câu chuyện của mình trong nước mắt. Vì bị chê có hình thể mập hơn một chút so với tiêu chuẩn thường thấy của người mẫu, cô đã bị công ty quản lý ép phải gầy và mất đi cơ bắp. Cô đi theo yêu cầu đó và đã mấc chứng biếng ăn tâm thần.

Zuzanna Buchwald tiết lộ:" Giữ cho mình luôn ở kích cỡ 0 - 2 trong suốt sự nghiệp người mẫu là chìa khóa thành công trong ngành công nghiệp này. Đối với hầu hết phụ nữ bình thường, giữ được kích thước cơ thể thon thả trong nhiều năm là rất khó. Tuy nhiên đối với người mẫu, họ phải luôn tâm niệm điều này trong đầu. Nếu đại lý người mẫu phát hiện ra bạn tăng dù chỉ một ít cân nặng, bạn sẽ bị cân đo lại ngay lập tức là bị yêu cầu phải nhanh chóng giảm cân và bị trách phạt.

Mỹ nhân này từng có hình thể rất gầy gò vì bị ép cân

Đại lý luôn lo ngại bạn không mặc vừa quần áo của các nhãn hàng đưa ra. Bạn luôn có một hạn chót, đó là mốc thời gian đo lại kích thước cơ thể. Càng gầy thì càng tốt. Nếu bạn giảm cân, bạn sẽ được họ hết lời ca ngợi về ngoại hình và gửi bạn đi dự tuyển người mẫu.

Nếu bạn không giảm được cân, bạn sẽ bị gửi trả về và yêu cầu tiếp tục ép cân. Không ai hướng dẫn bạn cách làm đúng đắn hay cảnh báo về những vấn đề về sức khỏe bạn sẽ gặp phải. Không ai cảnh báo bạn phải dừng lại khi bạn trông quá gầy. Bạn tự xây dựng những suy nghĩ thiếu lành mạnh trong đầu. Bạn sẽ nghĩ rằng nếu mình càng gầy, mình càng được ngưỡng mộ và càng có giá trị trong ngành công nghiệp này".

Những luật bất thành văn kể trên cũng áp dụng lên người mẫu Ba Lan. Cô bị yêu cầu ngừng tập thể thao, ngừng ăn. Quá trình hành hạ bản thân kéo dài suốt 4 năm, cô bị mắc căn bệnh biếng ăn tâm thần - đây là căn bệnh gây tỷ lệ tử vong cao ở phụ nữ trẻ.

Zuzanna Buchwald gầy khẳng khiu trên sàn diễn quốc tế

Cô đã im lặng suốt 4 năm để điều trị căn bệnh. Sau khi hồi phục, chân dài nổi tiếng này quyết định không thể im lặng. Cô lên tiếng và đấu tranh chống lại căn bệnh biếng ăn để giảm cân vốn rất phổ biến trong làng người mẫu.

"Tôi kêu gọi truyền thông và ngành công nghiệp thời trang dừng cổ vũ cho những hình ảnh thiếu lành mạnh, nguy hiểm, ý tưởng về cỡ o thần thánh. Thay vì đó là những hình ảnh khỏe mạnh, hạnh phúc. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ nên để mình bị đánh giá bởi kích cỡ quần áo, hay khái niệm béo gầy. Vẻ đẹp không định hình bởi kích cỡ cơ thể, mà nó đến từ sức khỏe và niềm vui sống" - Cô chia sẻ chân thành.

Zuzanna Buchwald có 14 năm kinh nghiệm trong nghề, hiện vẫn phải chịu những cơn ốm triền miên - hậu quả của một thời giảm ăn khắc nghiệt kéo dài để đáp ứng tiêu chuẩn của làng mốt.

Cô kêu gọi làng mốt ngừng sử dụng người mẫu quá gầy và thôi ép các chân dài phải giảm cân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/qua-khu-ep-can-den-phat-benh-cua-chan-dai-xinh-dep-710034.html