Lượt về vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2017: Quá khó cho ĐKVĐ Than Quảng Ninh

Có thể thấy rõ những khó khăn mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải đối mặt trong trận lượt về tứ kết cúp Quốc gia trước đội bóng chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Thua đậm với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi gần như biến Than Quảng Ninh thành cựu vô địch Cúp Quốc gia, từ ngày 16.6.

Nhiều khả năng, thầy và trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ không tung toàn bộ sức lực vào trận đấu này khi chỉ 4 ngày sau, ngày 24.6 tới, họ sẽ có chuyến làm khách được dự báo không dễ dàng trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An tại vòng đấu đầu tiên của lượt về V-League 2017.

Khoảng cách 6 điểm với FLC Thanh Hóa không phải là cách biệt quá lớn với Than Quảng Ninh để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có thể đuổi bắt và trông chờ sự soán ngôi.

Nếu vào thời điểm này, đội bóng vùng đất mỏ chuyển mục tiêu sang đấu trường V-League là một quyết định chính xác nhất mà nhà cầm quân người Đà Nẵng cần và nên làm. Vì thực tế cho thấy, với tình hình lực lượng hiện tại của đội bóng chủ sân Cẩm Phả thì họ khó bề lo chu toàn cho cả hai mặt trận.

Mặt khác, nếu có một tính toán chiến lược, HLV Phan Thanh Hùng thừa hiểu, chính SHB Đà Nẵng sẽ là người có thể gián tiếp “giúp” Than Quảng Ninh thu ngắn cách biệt với FLC Thanh Hóa bởi ở vòng đấu thứ 14, đội bóng sông Hàn sẽ làm khách trên sân đội bóng xứ Thanh.

Dĩ nhiên, trong trận đấu lượt về vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2017, Than Quảng Ninh không thể đẩy trận đấu cùng SHB Đà Nẵng vào thế trận “quá căng”; trong khi, cơ hội của đội khách hầu như không còn từ sau trận lượt đi.

Với SHB Đà Nẵng, sự trở lại của chân sút Merlo cùng Võ Huy Toàn đã góp phần quan trọng để tạo nên một làn gió mới trong cách chơi của đội bóng sông Hàn.

Và như khẳng định của HLV Lê Huỳnh Đức: “Có Merlo, chúng tôi thuận lợi hơn trong việc tạo áp lực lên đối phương. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc SHB Đà Nẵng không còn chịu nhiều sức ép và cơ hội giành chiến thắng cũng cao hơn”. Thực tế đã chứng minh cho nhận định của nhà cầm quân họ Lê khi sau 2 trận gần nhất, SHB Đà Nẵng đã đè bẹp cả FLC Thanh Hóa lẫn Than Quảng Ninh đầy thuyết phục.

Lúc này, ngôi vô địch V-League 2017 xem ra tương đối xa vời với SHB Đà Nẵng; trong khi đó, chiếc Cúp Quốc gia 2017 chỉ cách đội bóng sông Hàn 5 trận.

Chính Chủ tịch CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa xác quyết: “Với chúng tôi, giành danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia 2017 cũng là rất đáng quý” và xem ra, đó cũng là mục tiêu thiết thực nhất ở mùa giải này với đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Với cách biệt 3-0, xem ra SHB Đà Nẵng đã đặt ra một chướng ngại vật quá lớn trước Than Quảng Ninh trong trận lượt về và một kết quả chung cuộc có lợi cho đội chủ nhà là tất yếu.

Vũ Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/qua-kho-cho-cuoc-loi-nguoc-dong-cua-dkvd-than-quang-ninh-65424.html