PVN dự kiến khai thác vượt 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch

Theo PVN, giá dầu trung bình năm 2016 vào khoảng 42,7 USD/thùng, giàm 25% so với mức giá kế hoạch mà tập đoàn này đặt ra.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đánh giá, bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016, giá dầu thô tiếp tục giữ ở mức thấp kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Tập đoàn.

Tuy vậy, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong 9 tháng của PVN đạt tới 21,1 triệu tấn. Kết quả này vượt hơn 10% kế hoạch và tương đương tới 82,3% sản lượng kế hoạch cả năm 2016.

Riêng giá trị sản xuất công nghiệp của PVN đạt 369,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 327,4 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước tới 64 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm và tình hình thực tế hiện nay, trong những tháng cuối năm, tập đoàn này sẽ tiếp tục thực hiện khai thác khoảng 3,88 triệu tấn dầu thô, bao gồm 3,38 triệu tấn trong nước, 0,5 triệu tấn tại các mỏ nước ngoài, và 2,61 tỉ m3 khí.

Về các sản phẩm khác như điện sẽ đạt 5,8 tỉ kWh điện thương phẩm, 417 nghìn tấn đạm và 1.469 tấn xăng dầu các loại.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2016 của PVN dự kiến đạt 26,6 triệu tấn, vượt gần 1 triệu tấn so với kế hoạch năm. Sản lượng điện cung cấp hơn 20 tỉ kWh điện thương phẩm, khoảng 1,6 triệu tấn phân đạm và hơn 6 triệu tấn xăng dầu các loại.

Theo PVN, giá dầu trung bình năm 2016 vào khoảng 42,7 USD/thùng, bằng 71,2% mức giá kế hoạch năm là 60 USD/thùng, giảm 25%.

Như vậy, riêng chỉ tiêu tài chính của PVN trong năm nay sẽ đạt khoảng 514,5 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 104,2 nghìn tỉ đồng (tương đương 5 tỉ USD).

Nhật Duy

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/pvn-du-kien-san-luong-khai-thac-vuot-1-trieu-tan-dau-3317057/