Putin tiếp tục công kích Mỹ vì dự luật trừng phạt Nga

Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục công kích phía Mỹ vì dự luật trừng phạt, đồng thời tuyên bố sẽ không dừng việc đáp trả.

Tuần trước, với 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật thắt chặt lệnh trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên. Trước đó, dự luật này đã được Hạ viện phê chuẩn. Hiện, dự luật này đã được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump chờ thông qua hoặc phê chuẩn.

Putin tiếp tục công kích Mỹ vì dự luật trừng phạt Nga

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, trong bước đi đáp trả việc Mỹ tung ra dự luật trừng phạt, Moscow đã giảm số lượng các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga xuống còn 455 người, Đại sứ quán Mỹ cũng tạm thời sẽ không được sử dụng một căn nhà ở ngoại ô Matxcơva và các kho hàng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau đó cũng tuyên bố 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời khỏi nước này, đồng thời cân nhắc các biện pháp khác nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt cứng rắn mới của Washington, theo tin tức trên TTXVN.

Trong một phát biểu mới nhất, nhà lãnh đạo Nga khẳng định việc làm của Mỹ là một hành động không thể chấp nhận được, phá hoại bang giao quốc tế và luật pháp quốc tế. "Chúng tôi đã không bao giờ chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Thật là đáng tiếc, vì đó là một hành vi với những tình tiết tăng nặng", Putin nói, theo Sputnik.

"Chúng tôi nhận thấy là từ lâu họ vẫn cố khiêu khích chúng tôi bằng cách trục xuất nhiều nhà ngoại giao của chúng tôi mà không nói rõ lý do. Như quý vị đã thấy, chúng tôi đã có thái độ rất chừng mực, rất kiên nhẫn. Nhưng đến một lúc nào đó chúng tôi buộc phải đáp trả vì không thể chấp nhận được mãi thái độ xấc xược đối với đất nước chúng tôi", ông Putin tuyên bố.

Công Danh (tổng hợp theo TTXVN, Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/putin-tiep-tuc-cong-kich-my-vi-du-luat-trung-phat-nga-d105234.html