Putin: Nga không phải là nước sợ bất cứ điều gì

"Nga không sợ Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Khi hợp tác với Bắc Kinh, Mátxcơva chỉ chấp nhận những gì tốt cho mình" - Tổng thống Nga Putin phát biểu tại họp báo sau Diễn đàn "Vành đai và Con đường" ở Bắc Kinh hôm 15.5.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: AP)

"Nga không phải là nước sợ bất cứ điều gì, và chắc chắn những hành động của Trung Quốc không nhằm mục đích làm Nga sợ. Chúng tôi ra quyết định cùng nhau, chúng tôi không đưa ra những quyết định có hại cho mình. Chúng tôi chỉ thống nhất những đề nghị có lợi cho cả hai" - TASS dẫn lời ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sẽ là sai lầm nếu không tận dụng những cơ hội đưa đến sự hợp tác với Trung Quốc.

"Nga là nước cởi mở hợp tác với tất cả các nước. Trung Quốc cũng cho thấy sự cởi mở như vậy đối với toàn thế giới" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nói tiếp, Nga và Trung Quốc đang đi đúng hướng về tối ưu hóa cơ cấu thương mại. "Cơ cấu kim ngạch thương mại Nga-Trung quan trọng hơn với chúng tôi" - ông Putin nhấn mạnh, đồng thời bổ sung rằng các đối tác "đang đi đúng hướng".

Theo ông Putin, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng 4% trong năm ngoái, và tăng vọt gần 40% trong 2-3 tháng đầu năm 2017.

Ông Putin cũng ghi nhận hợp tác Nga-Trung trong lĩnh vực công nghiệp hàng không vũ trụ, đánh giá cao hợp tác kỹ thuật quân sự, năng lượng, chống khủng bố giữa hai bên.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/putin-nga-khong-phai-la-nuoc-so-bat-cu-dieu-gi-665063.bld