Putin đồng ý bàn chuyện Ukraine tại hội nghị G-20 ở Trung Quốc

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về cuộc xung đột Ukraine với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande (từ phải sang trái) đã nhất trí bàn chuyện Ukraine tại Hội nghị G-20 ở Trung Quốc.

Ba nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra vào ngày 4.9 và 5.9 sau cuộc đàm thoại 3 bên ngày 23.8 về "triểu vọng tiếp tục duy trì hòa ước Minsk" để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, tuyên bố của Điện Kremlin cho biết.

Cũng theo tuyên bố này, trong cuộc đàm thoại 3 bên, ông Putin đã nói với bà Merkel và ông Hollande rằng, các cuộc tấn công có chủ đích vào bán đảo Crimea do bàn tay của "những kẻ phá hoại Ukraine" đạo diễn đang gây bất lợi cho các cuộc đàm phán 4 bên bao gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine về cuộc xung đột Ukraine.

Triển vọng tổ chức cuộc đàm phán dường như đã tiêu tan bởi những căng thẳng đang leo thang gần đây trong khu vực. Tổng thống Putin mới đây cáo buộc Ukraine đang thực hiện "các chiến thuật khủng bố" ở Crimea.

Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, các điệp viên Ukraine đã ám sát 2 quân nhân ở đây, theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ cáo buộc và tuyên bố chưa từng có sự việc nào như thế xảy ra. Liên minh châu Âu và Mỹ cũng tỏ ra nghi ngờ về cáo buộc của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuần này đã đặt quân đội nước này vào tình trạng báo động cao và bày tỏ quan ngại về "nguy cơ bị Nga xâm lược toàn diện".

Hiện phát ngôn viên của ông Poroshenko chưa đưa ra bình luận về cuộc gặp bên lề giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande bên lề Hội nghị G-20.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/putin-dong-y-ban-chuyen-ukraine-tai-hoi-nghi-g-20-o-trung-quoc-703615.html