Putin cảnh báo nguy hiểm khi các chế độ bị lật đổ bằng bạo lực

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng sự lật đổ các chế độ bằng bạo lực và xâm lược các nước khác sẽ khiêu khích cuộc chạy đua vũ trang.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Chúng tôi hiểu rằng những gì được quan sát thấy trên thế giới trong thời gian qua, cụ thể là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và xâm lược lãnh thổ các quốc gia, sự lật độ các chế độ, sẽ thúc đẩy hình thành một cuộc chạy đua vũ trang", ông Putin nói trong cuộc họp báo nói về kết quả chuyến công du tới Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Nga còn cho hay "trong bối cảnh này, các nước cần thiết hành động một cách toàn diện, tăng cường hệ thống đảm bảo an ninh quốc tế".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho biết rằng ưu tiên cao nhất của Nga trong giai đoạn này để giải quyết vấn đề liên Syria là nhiệm vụ củng cố chế độ ngừng bắn. Theo lời ông, nếu không ngừng bắn thì không thể nói đến bất kỳ tiến trình chính trị hiệu quả nào ở Syria.

Một bản văn chi tiết về thỏa thuận do Bộ Ngoại giao Nga công bố ngày 7/5, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đồng ý trong một bản ghi nhớ ký kết vào ngày 4/5 để thiết lập 4 khu vực giảm leo thang tại Syria trong ít nhất sáu tháng.

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/putin-canh-bao-nguy-hiem-khi-cac-che-do-bi-lat-do-bang-bao-luc-d99408.html