Puluong Retreat điểm du lịch nhiều nguy hiểm rình rập?

Dù thiếu nhiều hồ sơ liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ nhưng Puluong Retreat vẫn đang tìm đủ mọi cách để thu hút du khách trong và ngoài nước đến du lịch bất chấp sự nguy hiểm rình rập phía trước?

Puluong Retreat được nhiều người biết đến là điểm du lịch “giữa lòng đại ngàn” có tiếng tại thôn Bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Được thiên nhiên “ưu ái” ban tặng cảnh đẹp hùng vỹ của núi rừng, thác nước uốn lượn tự nhiên nên chủ đầu tư Puluong Retreat đã quyết tâm xây dựng nơi nghỉ dưỡng này.

Khu nghỉ dưỡng đã đi vào hoạt động thu hút nhiều du khách đến thăm quan.

Do gấp rút hoàn thiện nên chủ đầu tư Puluong Retreat bỏ qua nhiều thủ tục pháp lý cần thiết để đưa khu nghỉ dưỡng này vào hoạt động. Hơn 1 tháng sau khai trương, cơ quan chức năng địa phương cùng các cơ quan ban ngành mới phát hiện nhiều sai phạm nên triển khai kiểm tra vào ngày 5/8/2016.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng huyện cùng lãnh đạo UBND xã Thành Lâm phát hiện nhiều thủ tục cấp thiết còn thiếu tại Puluong Retreat. Cụ thể, khu nghỉ dưỡng này thiếu các phương án phòng cháy chữa cháy, phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…

Khu Puluong Retreat bao quanh là núi rừng nhưng chủ đầu tư “quên” lập phương án phòng cháy chữa cháy. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì cả khu rừng đẹp tựa như tranh sẽ thế nào? Tính mạng của những người dân quanh khu vực này sẽ ra sao?

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng chưa lên phương án đảm bảo an ninh trật tự thì những du khách xa gần đến với Puluong Retreat có thật sự an toàn? Phương án bảo vệ môi trường khi khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat đón nhiều lượt khách ghé thăm sẽ ra sao?

Lực lượng chức năng lập biên bản kiểm tra ngày 5/8.

Để làm rõ sự việc tại khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat, phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lương Văn Thuần – chủ tịch xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.

Qua trao đổi, ông Thuần luôn lên tiếng bênh vực cho chủ đầu tư Puluong Retreat và cho rằng nên tạo điều kiện cho đơn vị này hoạt động. Tuy vậy, khi hỏi đến những giấy tờ xác minh các thông tin trên thì ông Thuần gạt đi vì bản thân mới lên vị trí chủ tịch gần 1 năm. Vậy suốt quảng thời gian gần 1 năm trôi qua tại sao vị chủ tịch này lại không để ý đến khu Puluong Retreat ngay đối điện UBND xã Thành Lâm?

Đáng chú ý, Puluong Retreat đã rầm rộ thi công, thực hiện kế hoạch làm khu nghỉ dưỡng nhưng thiếu nhiều thủ tục cấp thiết mà cấp chính quyền sở tại không hề hay biết? Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi có hay không việc cấp chính quyền sở tại đang chống lưng, bao che cho những thiếu xót của chủ đầu tư Puluong Retreat?

Những câu hỏi trên xin gửi đến UBND huyện Bá Thước, UBND tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc làm rõ những sai phạm, thiếu xót để đảm bảo an toàn cho du khách trong và ngoài nước đến thăm khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Tuấn Kiệt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/puluong-retreat-diem-du-lich-nhieu-nguy-hiem-rinh-rap-d77885.html