PSG dùng 'chiêu độc' hòa giải Neymar – Cavani

Chứng kiến mối quan hệ căng thẳng giữa hai ngôi sao trên hàng công, ban lãnh đạo PSG quyết định ra tay dẹp loạn.

Chi tiền tấn để mang về những ngôi sao tấn công thượng thặng như Neymar hay Kylian Mbappe, PSG nhanh chóng cho thấy hiệu quả bằng màn trình diễn “hủy diệt” ở các trận đấu từ đầu mùa. Tuy nhiên, niềm vui sướng khôn tả của những người yêu mến đội bóng thành Paris bất ngờ bị che phủ bởi đám mây u ám cuối tuần qua.

Màn tranh giành quyền lực giữa “ma mới” Neymar và “ma cũ” Edinson Cavani ở chiến thắng 2-0 trước Lyon khiến bầu không khí tại PSG trở nên ngột ngạt hơn. Sự cố không đáng có thực sự làm dấy lên rất nhiều tin đồn về mối quan hệ rạn nứt, chia bè, kết phái trong phòng thay đồ sân Công viên các Hoàng tử.

Chứng kiến mối quan hệ căng thẳng giữa hai ngôi sao trên hàng công, ban lãnh đạo PSG không thể khoanh tay ngồi nhìn. Theo tiết lộ từ tờ AS, một cuộc họp kín gấp rút được tiến hành nhằm đưa ra những kế sách “hãm cương” Neymar lẫn Cavani.

"Cái tôi" quá lớn của Neymar và Cavani khiến phòng thay đồ PSG căng thẳng. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh quyết định vẫn ưu tiên Cavani thực hiện những tình huống sút phạt, ban lãnh đạo PSG cũng thống nhất sẽ đưa thêm một điều khoản thưởng chung cho cả 2 chân sút trên. Nếu bộ đôi ngôi sao người Nam Mỹ cùng nhau ghi tổng số bàn thắng và kiến tạo theo hạn mức đã định, họ sẽ nhận được khoản thưởng chia đều.

Tất cả nhằm hy vọng Neymar và Cavani sẽ hóa giải mối bất hòa và cùng bắt tay hợp tác mang về những chiến thắng tưng bừng cho PSG. Dẫu vậy, đó vẫn chỉ được xem như giải pháp tình thế và khó lòng có thể hoàn toàn hàn gắn vết rạn nứt từ cái tôi quá lớn của hai ngôi sao hàng đầu thế giới.

Giới truyền thông Anh đồn thổi, cả Chelsea và Everton đang tận dụng tình hình rối ren trên nhằm bày tỏ sự quan tâm đến Cavani. Tiền đạo người Uruguay sẽ rất khó đối địch lại Neymar và “băng đảng Brazil” tại PSG nên có thể sẽ phải sớm tìm cho mình bến đỗ mới.

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/psg-dung-chieu-doc-hoa-giai-neymar-cavani-post781164.html