Premier League: Chelsea chiếm lại ngôi đầu từ tay Liverpool

Sau ít giờ bị Liverpool chiếm giữ ngôi đầu, Chelsea đã lội ngược dòng đánh bại Tottenham để chiếm lại vị trí quen thuộc đêm 26-11.

Thầy trò HLV Conte có một trận đấu khá vất vả khi tiếp đón Tottenham trên sân Stamford Bridge. Thế trận tấn công phủ đầu được các vị khách tạo ra khiến cho hàng thủ áo xanh phải hoạt động hết công suất. Phút 11, tỷ số được mở cho gà trống Tottenham, Eriksen với cú sút trái phá khiến thủ môn Thibaut Courtois bất lực.

Hazard góp công vào chiến thắng chung cuộc 2-1 của Chelsea trước Totenham. Ảnh: Getty

Spurs đã làm chủ thế trận trong phần hết hiệp một khi tích cực pressing trên khắp mặt sân. Chelsea không thể triển khai bóng lên phía trên khi vấp phải bức tường phòng ngự kiên cố với khả năng áp sát rất tốt. Khởi đầu như mơ đó khiến cổ động viên đội khách có quyền hy vọng vào một chiến thắng trước đội đầu bảng.

Tuy nhiên, bước sang những phút cuối hiệp một, thủ môn Hugo Lloris đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha lên bóng uy hiếp của Chelsea. Người mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Stamford Bridge là Pedro với cú sút vào góc xa đẹp mắt.

Có được bàn thắng gỡ hòa ở cuối hiệp, Chelsea tiếp tục có đà tâm lý thoải mái để tạo ra thế trận tốt hơn đội khách. Trái lại Tottenham đã không kịp chấn tĩnh khi đối thủ có bàn gỡ với lối chơi thiếu bản lĩnh và để đối phương áp đặt. Kẽ hở liên tục được Spurs phơi ra trước đội bóng giàu sức mạnh Chelsea khiến khung thành đội khách liên tục nằm trong tình trạng báo động.

Điều gì cần đến cũng đến, Moses có pha dứt điểm uy lực đánh bại thủ môn Hugo Lloris phút 51, người kiến tạo là Costa. Đây là bàn thắng ấn định kết quả 2-1 chung cuộc cho đội bóng dưới quyền huấn luyện của chiến lược gia người Ý Conte.

Với chiến thắng trước Tottenham, Chelsea đã lấy lại ngôi đầu từ tay Liverpool.

Sơn Triệu

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/premier-league-chelsea-chiem-lai-ngoi-dau-tu-tay-liverpool-186212.html