Pông-tông hút cát Trung Quốc đâm vào cầu Bắc Luân

QĐND Online - Ngày 11-11, lũ lớn sau bão cuốn trôi một Pông-tông lớn (dạng sà-lan) của nước bạn Trung Quốc khai thác cát, khoáng sản từ thượng nguồn biên giới (phía bạn) sông Bắc Luân. Chiếc pông-tông dài khoảng 20m, rộng 5m, cao 6m kéo theo 2 đò sắt nhỏ lao thẳng vào cầu Bắc Luân (cây cầu chung nối cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam với cửa khẩu của nước bạn) lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày.

Cú va chạm mạnh tại ụ chân cầu số 3, làm rung chuyển cầu, gãy khoảng 5 mét lan can trên mặt cầu, nứt lan can và vỡ mặt cầu với chiều dài khoảng 20m, rộng 1m (về phía Việt Nam khoảng 15m, về phía Trung Quốc khoảng 5m). Hiện, pông-tông này vẫn bị mắc kẹt tại mố cầu số 3 cầu Bắc Luân (mố cầu của Việt Nam ).

Đây là tai nạn nằm ngoài ý muốn do thiên tai.

Hiện, các cơ quan chức năng hai bên đang bàn phương án trục vớt pông-tông; tính toán mức độ hư hại và khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người qua lại và phương tiện vận chuyển hàng hóa giữa 2 nước.

MINH THẮNG, HOÀNG GIA và Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái thực hiện

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/42/42/272592/Default.aspx