Pogba phát thông điệp xúc động về cầu thủ đồng tính

Paul Pogba khiến nhiều fan bóng đá xúc động khi phát đi thông điệp mạnh mẽ ủng hộ cầu thủ đồng tính và kêu gọi loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc tại World Cup 2018.

Câu chuyện đồng tính trong giới cầu thủ bóng đá không phải việc hiếm gặp nhưng lại rất ít người đủ can đảm để công khai giới tính thật của mình. Cựu ngôi sao Aston Villa, Thomas Hitzlsperger chính là cầu thủ duy nhất ở Premier League thú nhận mình là gay vào năm 2014, tuy nhiên, tiền vệ người Đức chỉ dám làm việc này sau khi đã giải nghệ.

Trả lời về vấn đề này khi đang tham dự sự kiện UEFA's RESPECT diễn ra tại Monaco, Paul Pogba cho rằng mọi người nên có cái nhìn công bằng hơn với các cầu thủ đồng tính.

"Tôi chưa từng gặp một ai như vậy nhưng đâu có vấn đề gì? Họ cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Những chuyện đời tư cá nhân chẳng liên quan gì tới sự nghiệp của họ. Chúng ta phải tôn trọng những người đồng tính. Họ tôn trọng ta và ta có trách nhiệm phải tôn trọng họ.

Sự bình đẳng và tôn trọng là điều tối quan trọng dù ở bất cứ đâu trên thế giới. Ai cũng có quyền được chơi bóng dù thuộc bất kỳ giới tính nào".

Pogba kêu gọi bình đẳng cho các cầu thủ đồng tính.

Hè năm sau, mọi con mắt sẽ đổ dồn về nước Nga để chứng kiến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018. Tuy nhiên, nạn phân biệt chủng tộc tại đây lại dấy lên nỗi lo thấp thỏm cho các đội bóng tham gia.

Chính tại giải vô địch quốc gia Nga năm 2012, cựu danh thủ Roberto Carlos đã từng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc khi những cổ động viên nước này đã có những thái độ và hành vi vô cùng khiếm nhã dành cho cầu thủ da màu. Họ ném một trái chuối về phía cầu thủ người Brazil với ngụ ý chửi rủa anh chẳng khác một con khỉ ngu ngốc.

Hay gần hơn vào năm 2014, cựu cầu thủ của Arsenal, Emmanuel Frimpong bị đuổi khỏi sân sau khi có những hành vi không đẹp nhắm vào cổ động viên bởi anh này cho rằng mình đã bị phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Nga kết luận không có bằng chứng cụ thể và cầu thủ người Bờ Biển Ngà phải nhận án phạt cấm thi đấu hai trận.

Trả lời phóng viên về vấn đề nhức nhối này, Paul Pogba đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới tất cả fan bóng đá trên toàn thế giới.

"Chúng tôi có thể chơi bóng cùng bất kỳ ai, dù đó là người Trung Quốc, người châu Phi hay người Mỹ, người Pháp, điều đó không quan trọng. Tất cả chúng ta đều có quyền làm điều mình thích trên sân cỏ. Đó là thông điệp tôi muốn gửi tới mọi người.

Ai cũng muốn được chơi tại World Cup. Nhưng mong rằng vấn nạn phân biệt chủng tộc dù ở trong sân hay ngoài sân sẽ không còn tiếp diễn", cầu thủ 24 tuổi chia sẻ.

Anh Tú (Theo Goal)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pogba-phat-thong-diep-xuc-dong-ve-cau-thu-dong-tinh-post774047.html