Pin điện thoại phát nổ, bé trai 8 tuổi bị dập nát bàn tay trái

Chơi cùng nhau, bé Trần Duy B và em ruột dùng bật lửa đốt cục pin điện thoại dẫn đến vật này phát nổ. Bé B. bị dập nát bàn tay, cả 2 anh em được đưa đến bệnh viện.

Thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang điều trị cho bé Trần Duy B. (8 tuổi) và bé Trần Bảo T (5 tuổi, là anh em ruột, trú tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng em B bị dập nát bàn tay trái và nhiều vết thương vùng ngực, em T bị thương nhẹ ở vùng mặt và ngực.

Bé B bị dập nát bàn tay trái, phải tháo bỏ các ngón tay số 1,2,3,4

Bé B bị dập nát bàn tay trái, phải tháo bỏ các ngón tay số 1,2,3,4

Bác sỹ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết các bác sĩ đã tiến hành tháo bỏ 4 ngón tay số 1, 2, 3 và 4 bàn tay trái, sau đó cắt lọc, làm sạch, tạo hình và đóng mõm cụt ngón tay cho bệnh nhi B. Đồng thời, các mảnh dị vật găm vào vùng bụng và mặt B cũng được loại bỏ. Bệnh nhi T do bị thương nhẹ ở vùng mặt và ngực, hiện đang được điều trị tại Khoa Răng - Hàm - Mặt.

Theo lời người nhà các bệnh nhi kể lại, trong lúc chơi với nhau thì B và em ruột nhặt được một vật giống cục pin điện thoại nên dùng bật lửa châm đốt dẫn đến vật này phát nổ.

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng công an huyện Hương Khê, xác nhận vật phát nổ gây thương tích cho bé B và bé T là pin điện thoai.

T.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/pin-dien-thoai-phat-no-be-trai-8-tuoi-bi-dap-nat-ban-tay-trai-d110031.html