Phút vỡ òa của 2 lão nông 'khui' gần 3.000 hồ sơ thương binh giả

Chiều 23.6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ trao tặng bằng khen đối với hai lão nông Nguyễn Tiến Lãng và ông Nguyễn Công Uẩn (Bắc Ninh) - những người đã tố cáo gần 3.000 hồ sơ thương binh giả trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng không đúng quy định.

Trao tặng bằng khen 2 lão nông khui gần 3.000 hồ sơ thương binh giả. Ảnh PV

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Hoan - Chánh văn phòng Bộ LĐTBXH công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho hai ông Nguyễn Tiến Lãng và ông Nguyễn Công Uẩn vì có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, chúng ta đang tiến tới kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, chúng tôi trông đợi, khuyến khích cá nhân, tổ chức, cơ quan bên cạnh chăm lo tốt nhất những người có công, đặc biệt thân nhân của họ được hưởng cuộc sống có bình quân mức sống cao hơn. Chúng tôi phấn đấu tất cả người có công phải được hưởng chính sách, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh với trường hợp trục lợi.

Ông Nguyễn Tiến Lãng (đứng) chia sẻ tại buổi lễ.

Trước những đóng góp trong việc tố giác hàng nghìn hồ sơ thương binh giả, chống tiêu cực trong lĩnh vực người có công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ghi nhận đóng góp quan trọng của 2 bác Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn. Các bác là những tấm gương chống tiêu cực để người có công thực sự được hưởng chính sách người có công…. Từ đó, Bộ trưởng mong muốn khuyến khích các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân bên cạnh thực hiện tốt chính sách người có công cần phát hiện trường hợp nào khai man thông tin về Bộ để xác minh, xử lý nghiêm minh và phối hợp cơ quan chức năng xử lý người tố cáo.

Nhận được bằng khen của Bộ LĐTBXH, ông Nguyễn Tiến Lãng xúc động: “Còn sung sướng nào hơn khi những đóng góp của chúng tôi được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhất là Bộ LĐTBXH quan tâm đã trao tặng, khen thưởng cho chúng tôi. Chúng tôi rất mong người dân sát cánh, dũng cảm đứng lên tố giác tham nhũng, trục lợi của công”.

L.PHUONG-L.HOA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/phut-vo-oa-cua-2-lao-nong-khui-gan-3000-ho-so-thuong-binh-gia-676288.bld