Phượt các điểm hút khách mới của Đồng Nai với 500.000 đồng

Với chi phí khoảng 500.000 đồng, bạn có thể lên lịch trình phượt các điểm đang thu hút du khách của thị xã Long Khánh và Xuân Lộc (Đồng Nai) trong 2 ngày.

Ngày thứ 1

7h: Xuất phát từ TP.HCM đi Long Khánh. Bạn có thể lựa chọn đi từ xa lộ Hà Nội đến ngã ba Dầu Giây, rẽ vào Long Khánh hay vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đến Long Khánh.

8h30: Ăn sáng với món bánh canh gà nổi tiếng.

 Di tích khảo cổ học một cự thạch Hàng Gòn tồn tại khoảng 2.000-2.500 năm.

Di tích khảo cổ học một cự thạch Hàng Gòn tồn tại khoảng 2.000-2.500 năm.

9h30: Đến khu di tích mộ cổ cự thạch Hàng Gòn. Ngôi mộ này có khoảng 2.000-2.500 năm tuổi, và do một kỹ sư người Pháp phát hiện. Đến thăm mộ, bạn sẽ ngạc nhiên với những điều tưởng như không thể làm được của người thời kỳ đó như gọt nhẵn mịn các khối đá và vận chuyển từ nơi xuất xứ đến đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể so sánh sự khách và giống nhau của mộ đá Hàng Gòn với mộ đá các nước trên thế giới.

11h30: Đến Trung tâm văn hóa huyện Xuân Lộc. Thưởng thức món tép hồ Núi Le hấp xúc bánh tráng, cá chép nấu dưa chua... Nghỉ trưa trên võng.

14h30: Đến hồ Núi Le, ngắm cảnh, chụp hình.

15h30: Đến hồ Gia Ui, ngắm cảnh, chụp hình, chạy xe máy một vòng quanh hồ, tìm các nhà chòi phục vụ du khách để dừng chân, uống nước.

16h30: Đến núi Chứa Chan. Gửi xe, đi bộ lên núi, viếng cây đa ba gốc, nơi gắn liền với nhiều truyền thuyết. Viếng chùa Bửu Quang.

19h: Ăn tối với bánh xèo rau rừng (6 loại lá rừng) hay cơm lam thịt nướng. Điều thú vị là cơm lam ở đây được nướng bằng ống tre dài gần 1 m.

20h: Dạo chơi ở khu chợ dưới chân núi Chứa Chan.

22h: Thuê võng và ngủ qua đêm ở một trong những gian hàng tại đây.

Tép hồ Núi Le hấp xúc bánh tráng có vị tươi, ngọt dễ ăn.

Ngày 2

8h: Xuất phát từ chùa Bửu Quang, chinh phục đỉnh Chứa Chan. Khám phá vườn trà Bảo Đại, cây đa 9 gốc (vừa được các nhà nghiên cứu phát hiện), khám phá mật khu Hàm Hinh...

12h: Dùng bữa trưa mang theo trên đỉnh núi.

14h: Rời đỉnh núi, đi bộ xuống đến khu vực cáp treo. Mua cáp treo một chiều xuống chân núi.

15h: Mua các loại đặc sản địa phương như chuối sấy gừng, chuối hột... về làm quà.

16h: Khởi hành từ núi Chứa Chan về TP.HCM. Quãng đường dài 110 km. Thời gian di chuyển dự tính 2,5-3 tiếng.

Hồ Gia Ui trong xanh, tuyệt đẹp.

Chi phí

Tiền xăng: 100.000 đồng.

Tiền ăn: 30.000 x 5 = 150.000 đồng.

Tiền mua vé vào cửa KDL núi Chứa Chan: 14.000 đồng một người.

Các điểm tham quan như nông trường Hàng Gòn, hồ Gia Ui, hồ Núi Le: Miễn phí.

Tiền cáp treo: 70.000 đồng một người chiều đi xuống.

Tiền thuê võng: 30.000 đồng một người.

Tiền mua quà: chuối sấy gừng: 35.000 đồng/kg. Chuối hột: 70.000 đồng/kg.

Huỳnh Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dong-nai-co-gi-choi-post694235.html