Phương tiện thủy neo đậu không đúng quy định gây cản trở giao thông

Hiện nay, trên kênh Chợ Gạo, nhiều phương tiện trọng tải lớn thả trôi theo nước triều, neo đậu không đúng quy định, gây cản trở lưu thông.

Kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang có gần 2.000 lượt phương tiện qua lại ngày/đêm. Đây là tuyến giao thông thủy huyết mạch vùng ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, trên kênh Chợ Gạo, nhiều phương tiện trọng tải lớn thả trôi theo nước triều, neo đậu không đúng quy định, gây cản trở lưu thông. Khu vực các xã Bình Phục Nhứt, Bình Phan, Tân Thuận Bình, Thị trấn Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo) thường xuyên có nhiều sà lan thả neo, mắc dây vào khu vực kém an toàn, thành bờ, gây sạt lở bờ kênh.

Bờ kênh Chợ Gạo bị sạt lở do các phương tiện thường xuyên neo đậu

Thiếu tá Trần Văn Tân, Phó trưởng Trạm Kỳ Hôn, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, kênh Chợ Gạo không cho phép các phương tiện thủy có trọng tải lớn neo đậu.

Ông Tân cho biết: Riêng các trường hợp mắc cạn, phương tiện đi sau phải né tránh chờ nước triều dâng cao, không có biện pháp khắc phục. Ngay đầu Vàm có cơ quan quản lý luồng đã thông báo tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến kênh Chợ Gạo đều không được neo đậu.

Các phương tiện đi gần đến khu vực có phương tiện mắc cạn cố gắng đi về một phía bên nào khi luồng bên đó rộng và phương tiện đó đi được. Còn phương tiện lớn quá mình phải yêu cầu dừng chứ không còn cách nào./.

Nhật Trường/VOV - ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/phuong-tien-thuy-neo-dau-khong-dung-quy-dinh-gay-can-tro-giao-thong-593141.vov