Phương Tây đe dọa trừng phạt người ủng hộ Tổng thống Assad

Lãnh đạo Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý và Canada đã công bố khả năng áp đặt biện pháp trừng phạt với các đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong một tuyên bố chung về tình hình Aleppo được văn phòng báo chí của Nhà Trắng, lãnh đạo các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý và Canada cho biết họ sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt chống lại "các cá nhân và pháp nhân hành động vì lợi ích hoặc đại diện cho chế độ Syria."

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoài ra, họ cáo buộc Nga và Iran không mong muốn thúc đẩy giải pháp chính trị ở Syria và kêu gọi nối lại quá trình đàm phán. Mặc dù không ngừng chỉ trích, các lãnh đạo phương Tây vẫn yêu cầu Nga và Iran ảnh hưởng đến lập trường của nhà cầm quyền Syria về Aleppo.

Sự kêu gọi lệnh trừng phạt mới xuất hiện trên nền các thông điệp về việc quân đội chính phủ giải phóng phần phía Đông của Aleppo. Trong ba tuần qua, hơn 80% phiến quân đã bị loại khỏi khu vực này của thành phố.

Theo Trung tâm Nga hòa giải các bên tham chiến ở Syria, Quân đội Syria đang kiểm soát 70% lãnh thổ phía đông của Aleppo, chính quyền hoàn toàn kiểm soát 50 khu phố.

Tùng Bách (theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phuong-tay-de-doa-trung-phat-nguoi-ung-ho-tong-thong-assad-d87077.html