Phương án mới giảm kẹt xe ra vào Tân Sơn Nhất

Sở GTVT TP.HCM vừa thí điểm tháo dải phân cách đường Trường Sơn trước cổng sân bay TSN để giảm kẹt xe.

Dưới chân cầu vượt Trường Sơn luôn kẹt cứng.

Ngày 5/8, Sở GTVT TP.HCM cho biết, đã chi đạo các đơn vị liên quan đi khảo sát theo dõi tình trạng kẹt xe tại khu vực cổng ra vào Tân Sơn Nhất.

Đến chiều 4/8, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 phối hơp với CSGT họp bàn phương án tổ chức lại giao thông tại khu vực trên.

Cụ thể, Khu 1 đã tháo dải phân cách dưới chân cầu vượt trên đường Trường Sơn để xe từ ga quốc nội có thể đi ra đường Hồng Hà, Bạch Đằng nhanh hơn, không phải chạy lòng vòng trên đường Trường Sơn đến gần công viên Hoàng Văn Thụ mới quay đầu. Như vậy sẽ kéo giảm phương tiện trên đường Trường Sơn.

Ngoài ra Khu 1 cũng triển khai lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông trên đường Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn hướng ra Lăng Cha Cả để hạn chế lượng giao thông ồ ạt từ các hướng đổ về gây lộn xộn.

Theo Sở GTVT, sau khi thí điểm 4 ngày để đánh giá tình hình ùn tắc giao thông tại chân cầu vượt Trường Sơn nếu giao thông cải thiện hơn sau khi đã tháo dải phân cách thì Sở sẽ tiếp tục duy trì. Tuy nhiên nếu giao thông không cải thiện, Sở sẽ cho đóng lại dải phân cách trên và nghiên cứu phương án khác.

Đỗ Loan

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/phuong-an-moi-giam-ket-xe-ra-vao-tan-son-nhat-d219826.html