Phùng Xá - Mỹ Đức: Công dân trả đất công cũng khó

Tòa soạn nhận được đơn thư của ông Hoàng Đức Vinh, ngụ tại đội 8 – Thôn Thượng – Phùng Xá – Mỹ Đức với nội dung ông muốn trả lại phần đất công lấn chiếm tại mảnh đất ông mua đấu giá.

Mảnh đất này do Chi cục thi hành án huyện Mỹ Đức phát mại tài sản của ông Hoàng Đức Đại ngụ cùng địa chỉ. Sự việc tưởng chừng đơn giản ấy lại trở lên phức tạp khi những người có trách nhiệm giải quyết lại đùn đẩy, né tránh khiến sự việc ngày càng phức tạp.

Năm 2015, ông Hoàng Đức Vinh mua được mảnh đất đấu giá, thửa đất số 298, tờ bản đồ số 04 diện tích 100m2, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội. Quyết định bản thi hành án số 01/QĐ-THA, Chi cục thi hành án huyện Mỹ Đức, nội dung quyết định là giao toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, tại thửa đất trên cho ông Hoàng Đức Vinh.

Đơn của ông Hoàng Đức Vinh

Xác nhận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1102681, vào sổ cấp GCN 4175. QSDĐ do UBND huyện Mỹ Đức cấp ngày 14/1/1998 cho ông Hoàng Đức Đại nay giao cho ông Hoàng Đức Vinh người trúng đấu giá, với số tiền phải thanh toán là 522.524.360 đồng. Trong biên bản giao nhận tài sản cho ông Hoàng Đức Vinh có nêu ông được toàn quyền sử dụng toàn bộ tài sản gắn liền với mảnh đất đó.

Phần đất công trước đó gia đình ông Đại có lấn về phía nam là 5.2 m2, về phía bắc là 5.8m2 là phần bờ tường gắn liền với ngôi nhà cấp 4 mà ông Vinh mua. Do nhu cầu chưa có điều kiện xây mới lên ông Vinh có đề nghị là xin được sử dụng tạm thời cho đến khi UBND xã Phùng Xá lấy lại sẽ bàn giao. Nhưng đến bây giờ khi ông Vinh muốn trả lại phần đất công đó, trả lại lối đi cho bà con, ông Vinh đã nhiều lần làm đơn đề nghị lên UBND xã Phùng Xá, nhưng không hiểu vì sao mà chưa được giải quyết.

Để rộng đường dư luận, phóng viên báo đã có buổi làm việc với chính quyền xã Phùng Xá và được ông Vũ Văn Chùy - Chủ tịch xã cho biết: "UBND xã cũng đã nhận được đơn của ông Vinh và công văn của huyện gửi về cho xã yêu cầu giải quyết đơn của ông Vinh theo thẩm quyền, xã có hòa giải giữa ông Vinh và ông Đại (chủ cũ của mảnh đất trên), nhưng chưa được.

Về giá trị pháp lý ông Đại không có liên quan gì đến mảnh đất này nữa, vì phần đất công gắn liền với thửa đất số 298 là đất công do UBND xã Phùng Xá quản lý. Trước kia khi quản lý nhà nước còn lỏng lẻo cá nhân gia đình ông Đại có san nền, mở rộng ra được tổng hơn 10m2. Phần diện tích đó được Chi cục thi hành án huyện Mỹ Đức cho gia đình ông Vinh và ông Đại tự thỏa thuận giá. Tuy nhiên trong quá trình thương thảo không tìm được tiếng nói chung lên khi ông Vinh phá nhà đi làm lại thì còn bức tường đó. Còn về trách nhiệm thì các anh lên làm việc với Chi cục thi hành án huyện Mỹ Đức. Bên đó là cơ quan chủ trì cho việc này. Còn ông Vinh muốn trả lại đất công thì phải tự tháo dỡ".

Phóng viên đã tìm hiểu, thấy rằng ông Đại cản trở và ngang nhiên đòi chiếm chỗ đất công đó, vì thế nếu ông Vinh mà tự tháo dỡ để trả lại đường đi cho nhân dân, sẽ xảy ra xích mích, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Bức tường xây dựng trên đất công cản trở hành lang an toàn giao thông, đến nay chưa có giải pháp tháo dỡ.

Tiếp tục đặt câu hỏi với chính quyền “nếu để ông Vinh tự tháo dỡ, sẽ xảy ra mâu thuẫn căng thẳng, mặc dù là ông Đại đang làm trái với pháp luật, phần đất đó là đất công, công dân đang muốn trả lại xã để có hành lang an toàn giao thông cho mọi người, vậy về phía chính quyền có biện pháp gì không? Ông Giáp - Phó chủ tịch xã cho hay: Nếu ông Vinh tháo dỡ sẽ cho an ninh bảo vệ, và làm biên bản giao chỗ đất công đó cho xã, sẽ không ai ra đó mà xây dựng được nữa. Trong biên bản ông Vinh đã ký là đồng ý khi nào UBND xã lấy lại đất sẽ trả, còn bây giờ xã chưa lấy (nghĩa là xã chưa có nhu cầu lấy thì ông Vinh phải tự đi phá bức tường trên và bàn giao cho xã - PV). Việc ông Vinh muốn phá là cá nhân ông ấy.

Thiết nghĩ việc tự trả lại đất công của ông Vinh mà khó như vậy, chính quyền xã sẽ làm gì, khi một việc trong tầm tay mà không giải quyết cho dân? Trong khi đó Hà Nội đang quyết liệt xử lý trật tư đô thị làm sạch mặt phố, vỉa hè trả lại hành lang cho an toàn giao thông. Về phía cơ quan thi hành án của huyện Mỹ Đức, chúng tôi cũng đã liên hệ, đặt lịch làm việc với ông Nghĩa - Chi cục trưởng, người đứng đầu chi cục thi hành án huyện Mỹ Đức, nhưng đến nay đã hơn 10 ngày, mà vẫn chưa có hồi âm.

Sự việc thật đơn giản, việc làm rất tự nguyện trả lại đất công của ông Vinh, mà các cơ quan chức năng không vào cuộc thì thật kỳ lạ. Không hiểu lý do gì mà chính quyền xã Phùng Xá cũng như cơ quan thì hành án lại né tránh sự việc trên?Trách nhiệm thuộc về ai? Đề nghị các cơ quan hữu quan có trách nhiệm, vào cuộc để giải quyết dứt điểm vụ việc tránh khiếu kiện kéo dài.

Đăng Hoan

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/phung-xa-my-duc-cong-dan-tra-dat-cong-cung-kho-p51967.html