Phục hồi được cánh tay trái bị liệt hơn 40 năm

Cánh tay trái phình to, biến dạng, không thể cầm nắm được kéo dài suốt hơn 40 năm qua nhưng bệnh nhân không thể điều trị triệt để. Cuối cùng các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị một lỗ rò thông thành động mạch-tĩnh mạch ở cánh tay trái và đã cứu chữa thành công.

Cánh tay trái bị liệt, nổi gồ ghề, biến dạng của bệnh nhân N.T.T ( 46 tuổi, ngụ ở Tiền Giang) đã được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân cứu chữa thành công.

Chiều 4.12, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho hay bệnh viện vừa đặt stent mạch máu cứu chữa thành công cánh tay trái bị liệt, biến dạng, phình to, nổi gồ ghề và đau nhức hơn 40 năm qua của bệnh nhân N.T.T (46 tuổi, ngụ ở Tiền Giang).

Bác sĩ Dương Duy Trang - Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Bình Dân cho biết bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng cánh tay trái biến dạng với các mạch máu to nổi gồ trên cánh tay. Tay trái bệnh nhân to hơn tay phải khoảng 40%, tê rần, mất chức năng vận động.

Qua khai thai thác bệnh sử, người nhà cho biết cách đây hơn 40 năm, khi bệnh nhân T. chỉ mới 3 tuổi đã bị một mảnh hỏa khí xuyên vào cánh tay trái và sau đó cánh tay này của bệnh nhân phình to, biến dạng, thỉnh thoảng đau nhức. Mỗi khi chị T. đau nhức thì gia đình đưa đến bệnh viện địa phương chữa trị nhưng sau đó tiếp tục đau nhức trở lại.

Bác sĩ Trang cho biết ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành cho bệnh nhân chụp CT-scan thì phát hiện bệnh nhân bị một lỗ rò thông thành động mạch-tĩnh mạch vùng dưới đòn tay trái có đường kính lên đến 10mm.

Để chặn dòng thông nối động-tĩnh mạch bất thường, tránh nguy cơ cánh tay bị teo nhỏ, mất chức năng do thiếu máu nuôi và nguy cơ phát sinh nhiều biến chứng khác, các bác sĩ đã quyết định can thiệp mạch máu, tiếp cận động mạch dưới đòn tay trái, đặt stent bít lỗ rò cho bệnh nhân.

“Ca can thiệp được thực hiện chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó tình trạng của bệnh nhân được cải thiện, các triệu chứng khó chịu trước đây của cánh tay đã thuyên giảm đi hẳn, hết tê đau, mạch ở vùng cổ tay đập đều. Nếu không có gì thay đổi sau khoảng 6 tháng nữa tình trạng gồ ghề trên tay bệnh nhân sẽ không còn”, bác sĩ Trang cho biết thêm.

Riêng về mảnh hỏa khí đang nằm trong cánh tay trái của bệnh nhân hơn 40 năm qua, bác sĩ Trang cho hay không cần thiết phải phẫu thuật để lấy ra ngòa vì đã yên vị trong khối cơ, không gây đau đớn.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/phuc-hoi-duoc-canh-tay-trai-bi-liet-hon-40-nam-50173.html