Phục dựng thành công khuôn mặt phụ nữ bản địa Đông Nam Á

Theo Gizmodo, các nhà khoa học Thái Lan và Indonesia đã phối hợp phục dựng thành công khuôn mặt của một người phụ nữ sống khoảng 13.600 năm trước đây ở Thái Lan. Phương pháp mới mà các nhà khoa học áp dụng đã cho phép loại trừ những nét của người châu Âu trên khuôn mặt được phục dựng.

Bộ khung xương đã được tìm thấy trong một hang động Tham Lot vào năm 2002. Bộ xương thuộc về một người phụ nữ, người có tuổi được ước tính độ 25-35. Theo các nhà khoa học, đó là hậu duệ trực tiếp của những người đầu tiên đến Đông Nam Á.

Trong quá trình cố gắng để khôi phục lại khuôn mặt của người phụ nữ, các nhà nghiên cứu phải đối mặt với thực tế rằng khi sử dụng phương pháp phổ biến để phục dựng khuôn mặt thì kết quả khuôn mặt lại mang những nét rất châu Âu. Để giải quyết vấn đề này, các nhà cổ nhân học đã nghiên cứu cách các mô mềm kết dính trên xương sọ của những người dân trên toàn thế giới.

Bằng cách sử dụng những dữ liệu mới, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng người phụ nữ có khuôn mặt giống như người dân bản địa của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, khuôn mặt của người phụ nữ này cũng có những nét đặc trưng của người thế Pleistocen – người có bộ hàm lớn và răng to. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn nhấn mạnh rằng một số lượng lớn hơn các dữ liệu có thể dẫn đến một kết quả khác .

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cau-chuyen-kham-pha-c-106/phuc-dung-thanh-cong-khuon-mat-phu-nu-ban-dia-dong-nam-a-61813.html