Phục chế lại pho tượng nghìn tay nghìn mắt bị mất cắp ở Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản gửi Bộ VH-TT&DL báo cáo về việc tìm thấy pho tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở.

Theo đó, sau khi phát hiện pho tượng bị mất cắp và bỏ lại bên bờ ruộng thuộc địa bàn xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, qua kiểm tra bước đầu nhận thấy tượng đã không còn nguyên vẹn, các cánh tay của pho tượng đã bị kẻ trộm tháo rời, phần sơn thếp lưng tượng bị bong tróc; mũ thiên quan, một số bàn tay, ngón tay của pho tượng đã bị gãy, hư hỏng.

Pho tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở (Ảnh Tư liệu).

Pho tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở (Ảnh Tư liệu).

UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ VH-TT&DL chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng tỉnh Hưng Yên phục chế lại pho tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, trả lại giá trị nguyên gốc ban đầu cho pho tượng quý hiếm này.

Thảo Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/phuc-che-lai-pho-tuong-nghin-tay-nghin-mat-bi-mat-cap-o-hung-yen-412408/