Phú Yên: "Sếp" cũ làm trái, gần hết sở ra tòa

Sáng nay (15-5), TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Phú Yên.

4 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở TT-TT Phú Yên bị truy tố ra tòa

Trong số hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở Sở TT-TT Phú Yên, hầu hết được triệu tập ra tòa vào sáng nay với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Một cán bộ ở sở này cho biết phần lớn những người được triệu tập ra tòa vì đã nhận 500 ngàn đồng từ những lãnh đạo có hành vi cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế , mà không biết tiền này có từ đâu. Có người phải ra tòa với 2 tư cách: Đại diện nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ông Lê Thanh Phương, nguyên Giám đốc Sở TT-TT Phú Yên tại tòa trông già đi nhiều so với khi còn đương chức

Theo cáo trạng, để thực hiện đề án Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên, trong 2 năm 2012-2013, Giám đốc Sở TT-TT Phú Yên Lê Thanh Phương đã ký 15 hợp đồng và ban hành 1 quyết định với Công ty Cổ phần tin học giải pháp tích hợp mở TP HCM (Công ty iNet) và các cán bộ trong cơ quan để thực hiện các hạng mục phát triển tin học trong cơ quan nhà nước của tỉnh. Tuy nhiên, ông Phương cùng các thuộc cấp đã làm ít, kê khống chứng từ để thanh toán nhiều, lấy tiền bỏ riêng, chia nhau, làm thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 592 triệu đồng.

Nhiều cán bộ Sở TT-TT Phú Yên được triệu tập ra tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Yên đã truy tố ra trước tòa 4 bị can Lê Thanh Phương – nguyên Giám đốc Sở TT-TT Phú Yên, Đoàn Hùng Thắng – nguyên Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin của sở này, Lê Tiến Dĩnh – nguyên Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở TT-TT Phú Yên và bà Nguyễn Thị Hiếu – nguyên Kế toán Trung tâm Tích hợp dữ liệu về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Phiên tòa sáng 15-5 bị hoàn vì thiếu nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Tuy nhiên, tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư Khánh Hòa, bào chữa cho bị cáo Phương) đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm 1 điều tra viên và 2 cán bộ của phòng PC46 Công an Phú Yên để làm rõ một số tình tiết trong vụ án. Đại diện VKSND tại tòa cũng đề nghị hoãn phiên tòa vì thiếu nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hội đồng xét xử đã tuyên bố hoãn phiên tòa vì vắng mặt 129 trong tổng số 185 người được triệu tập ra tòa.

Phiên tòa sẽ được xét xử lại vào ngày 13-6 tới.

Hồng Ánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/phu-yen-phan-lon-can-bo-o-mot-so-ra-toa-20170515095623926.htm