Phú Yên: Giao ban Báo chí quý III-2016

Tamnhin.net - Chiều ngày 06/10, tại thành phố Tuy Hòa; UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị giao ban Báo chí quý III-2016.

Chủ trì Hội nghị giao ban báo chí Phú Yên quý III-2016

Ông Nguyễn Hữu Hiệp-UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Phan Đình Phùng-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Thanh Phong-TUV, Chủ tịch Hội Nhà báo; ông Lê Tỷ Khánh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, UBND TP. Tuy Hòa cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh: Trong quý III năm 2016, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh đã bám sát đưa tin các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng của tỉnh nói riêng và trong nước nói chung tương đối đầy đủ, kịp thời. đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân, đặc biệt tuyên truyền đậm nét các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Ngoài ra báo chí còn phản ánh một số vấn đề còn bất cập, khó khăn, tồn tại trong tỉnh để lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng chỉ đạo khắc phục nhằm góp phần định hướng dư luận, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Đại diện Sở NN & PTNT Phú Yên (Chi cục Kiểm lâm) giải trình và trả lời chất vấn của các cơ quan báo chí tại hội nghị

Hội nghị đã nghe giải trình của đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) về những phản ánh của các cơ quan báo chí liên quan đến nạn phá rừng tại các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, phần giải trình của Sở Nông nghiệp và PTNT chưa thõa mãn được những nội dung mà dư luận hiện đang đặc biệt quan tâm là có hay không sự tiếp tay của các cán bộ, lãnh đạo địa phương nơi xảy ra nạn phá rừng cũng như cần làm rõ trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm trong việc bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, một số bất cập đã được các cơ quan báo chí phản ánh cũng chưa được lưu tâm xử lý rốt ráo.

Ông Trương Văn Phương-Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Trương Văn Phương-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh khi có những tồn tại, bất cập mà các cơ quan báo chí phản ánh. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần kiểm tra, báo cáo cụ thể nội dung vụ việc và thực hiện phản hồi thông tin cho báo chí theo quy định.

Ông Phan Đình Phùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tổng kết hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Phan Đình Phùng-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thừa nhận thời gian qua mặc dù UBND tỉnh Phú Yên đã có chỉ đạo cụ thể nhưng trong việc phản hồi thông tin báo chí các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện còn chậm. Thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đồng thời lãnh đạo tỉnh Phú Yên đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phản ánh khách quan, trung thực đời sống xã hội góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 của tỉnh.

Thục Lam

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/phu-yen-giao-ban-bao-chi-quy-iii-2016-143897.html