Phú Yên: Đã đưa nạn nhân tử vong trong vụ sập sàn bê tông ra khỏi hiện trường

PNO - Đến 19g ngày 29/12, lực lượng cứu hộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn (Công an Phú Yên) đã đưa được thi thể nạn nhân Phạm Thị Hồng (40 tuổi, trú tại TP Tuy Hòa) ra khỏi đống sắt thép và bê tông bị đổ sập tại công trình hội trường UBND huyện Đông Hòa, xảy ra vào 12g trưa cùng ngày.

Hiện trường vụ sập sàn bê tông khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng

Như PNO đã đưa tin, tai nạn lao động xảy ra khi hơn 50 công nhân của Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh tiến hành đổ bê tông mái trần hội trường UBND huyện Đông Hòa. Một công nhân có mặt tại hiện trường cho biết: Việc đổ bê tông được tiến hành từ sáng sớm, đến thời điểm xảy ra tai nạn, bỗng nhiên cả mái trần đổ sập, bà Hồng bị kẹt dưới khối bê tông nên tử vong tại chỗ, hàng chục người khác bị thương, trong đó có ba công nhân nữ bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Công trình hội trường UBND huyện Đông Hòa do Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh thi công với kinh phí 4,9 tỉ đồng.

MINH KIỀU

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi-song/phu-yen-da-dua-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-sap-san-be-tong-ra-khoi-hien-truong/a82848.html