Phú Yên: Chủ nhà hàng gỗ 'khủng' tuyên bố 'xếp xó' kinh doanh vô thời hạn

Theo chủ nhà hàng Tuy Hòa Xưa, gia đình đã thuê nhà chuyên môn vẽ đi vẽ lại thiết kế nhà hàng mới; làm đủ mọi cách theo yêu cầu nhưng các cơ quan chức năng vẫn không chấp nhận,…

Ngày 5.10, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Doàn (Chủ DNTN Lam Trà, đơn vị đầu tư nhà hàng Tuy Hòa Xưa, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết: “Chấp hành các quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh, xử phạt vi phạm, Tuy Hòa Xưa buộc phải đóng cửa, dừng kinh doanh từ tháng 4.2016. Gia đình cũng đã thuê nhân công tháo dỡ một số khu vực xây dựng vi phạm quy chế kiến trúc đường Hùng Vương (Tuy Hòa). Thế nhưng chúng tôi không được cấp phép tiến hành chỉnh sửa, xây dựng mới để đưa nhà hàng hoạt động trở lại. Vì thế, gia đình đành “xếp xó” cơ ngơi Tuy Hòa Xưa, dừng kinh doanh vô thời hạn…”.

Mặt tiền nhà hàng Tuy Hòa Xưa khi còn hoạt động (tháng 1.2016).

Cũng theo vị đại diện Tuy Hòa Xưa, lý do cụ thể là: “Gia đình đã thuê nhà chuyên môn vẽ đi vẽ lại thiết kế nhà hàng mới; làm đủ mọi cách theo yêu cầu. Thế nhưng liên tục bị các cơ quan chức năng không chấp nhận, bắt lỗi đủ kiểu. Quyết định số 47 (ngày 9.9.2016) của UBND tỉnh Phú Yên thay thế Quyết định số 50 (ngày 18.12.2014) về “Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương (Tuy Hòa)” đều rất tủn mủn, rắc rối, làm chúng tôi hết sức lúng túng! Họ cứ muốn Tuy Hòa Xưa phải được xây theo lối biệt thự bê tông cốt thép, làm sao chúng tôi kinh doanh theo phong cách của mình được? Gia đình vô cùng lo lắng cơ ngơi Tuy Hòa Xưa sẽ xuống cấp, trong lúc phải chạy trả vốn và lãi vay ngân hàng nhiều tỷ đồng,… Chúng tôi quá nản lòng!”.

Trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Tứ - Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cho rằng, Tuy Hòa Xưa đang tiến hành tháo dỡ các sai phạm để chỉnh sửa lại cơ sở theo đúng quy hoạch và sẽ hoạt động trở lại. Còn việc có tiếp tục kinh doanh nhà hàng hay không là quyền của chủ Tuy Hòa Xưa…

Nhà hàng Tuy Hòa Xưa bị tháo dỡ, đóng cửa không kinh doanh từ nhiều tháng qua.

Còn theo ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, quan điểm của tỉnh trong vụ Nhà hàng Tuy Hòa Xưa là các bên đều phải thượng tôn pháp luật, không gây căng thẳng hình sự hóa các quan hệ dân sự trong hoạt động doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cần tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hoạt động đúng luật định…

Trước đó, đầu tháng 1.2016, ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra chỉ đạo kiên quyết xử lý vi phạm, tháo dỡ công trình trên vì xây dựng trái phép. Ông Trà cũng đã lưu ý không cung cấp các dịch vụ hạ tầng như điện, nước; không cấp phép đăng ký kinh doanh đối với công trình trên. Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức (kể cả việc đình chỉ công tác) có liên quan vụ việc trên. (Dân Việt đã thông tin). Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa thấy công bố về việc kiểm điểm cán bộ liên quan vụ việc.

Được biết, Phú Yên đang lấy năm 2016 làm Năm Doanh Nghiệp của tỉnh, với nhiều hoạt động chăm lo, thúc đẩy hoạt động phát triển doanh nghiệp…

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/phu-yen-chu-nha-hang-go-khung-tuyen-bo-xep-xo-kinh-doanh-vo-thoi-han-713466.html