Phú Yên: 7 người mất tích do mưa lũ, mực nước các sông đang dâng

Do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 7 người mất tích, và theo dự báo trong 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2-3m.

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 10.400 m3/giây. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 7 người mất tích.

Từ 13 giờ 15 chiều 3/11, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả lũ (kể cả 400m3 nước chạy máy phát điện) lên 10.400 m3/giây; một số hồ thủy lợi đạt cao trình thiết kế cũng đã mở cửa tràn để xả lũ.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên dự báo trong 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2 -3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt là cấp 1.

Hiện các địa phương đang tập trung cứu dân ở những vùng bị ngập.

Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (người đứng giữa) kiểm tra việc xả lũ tại nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Với lưu lượng xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ,vùng hạ du sẽ bị ngập, nhất là thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Huy động phương tiện để cứu hộ người dân vùng bị lũ lụt. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Hàng nghìn nhà dân ở huyện Tuy An và Đồng Xuân bị ngập. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Nhiều khu vực ở huyện Tuy An bị chìm sâu trong biển nước. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Do nước ngập trên các tuyến đường bộ nên người dân phải đi trên đường sắt. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Nhiều khu vực ở huyện Tuy An bị chìm sâu trong biển nước. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

(Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phu-yen-7-nguoi-mat-tich-do-mua-lu-muc-nuoc-cac-song-dang-dang/414146.vnp