Phú Thọ: Người dân 'sống mòn chết mòn' vì nhà máy xi măng Phú Thọ

Bụi xi măng bám cây xanh, phủ mái nhà, xi măng “trộn” vào cơm, đi ngủ phải đeo khẩu trang y tế, sạt lở từ mỏ đá có thể xảy ra bất cứ khi nào đó là thực trạng mà người dân ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã và đang phải hứng chịu nhiều năm qua. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất xi măng của Công ty cổ phần Xi măng Vĩnh Phú - Phú Thọ.

Người dân phải sống chung với "khói, bụi và tiếng ồn"!

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ tiền thân là Công ty Xi măng đá vôi Phú Thọ - là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng Phú Thọ.

Được thành lập gần 40 năm, Công ty xi măng - đá vôi Phú Thọ chuyên sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng trong đó chủ đạo là xi măng PC30, PC40 với sản lượng 20 vạn tấn năm.

Nhà máy xi măng Phú Thọ ngang nhiên xả khói bụi ra môi trường giữa ban ngày.

Mặc dù đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của huyện Thanh Ba, tuy nhiên ngay từ khi đi vào hoạt động nhà máy xi măng Phú Thọ đã đẩy người dân sống trong nỗi ám ảnh bệnh tật bao trùm vì khói bụi, tiếng ồn từ quá trình sản xuất của nhà máy xi măng.

Đến đầu khu 12 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, chúng tôi đã thấy một màn bụi xi măng bao trùm. Nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít mà bước vào trong nhà, các vật dụng vẫn bám đầy một lớp bụi dày cộp, xám xịt.

Anh Nguyễn Văn T - người dân sống ngay trước cửa nhà máy cho biết: “Suốt những năm qua, bụi xi măng bao trùm đời sống của người dân chúng tôi. Đồng chí (tức - PV) cứ quan sát, cây cối phủ kín bụi xi măng, không đỗ được quả, trồng cây gì cũng không có năng suất. Ngoài ra, máy nghiền đá, xe ô tô chở đá, xe đầu kéo kéo theo bồn chở xi măng hoạt động 24/24h khiến chúng tôi không thể ngủ được. Nhiều khi đang ngủ, xe đổ đá rầm một cái giật thót mình, tôi cứ tưởng là động đất".

Nguy hiểm hơn, 5 năm trở lại đây, số người chết vì ung thư tại khu 12 thị trấn Thanh Ba ngày càng nhiều, chủ yếu là bệnh về đường hô hấp, ung thư phổi, ung thư vòm họng.

Video quá trình xả thải và khai thác đá gây bức xúc cho người dân của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.

Mặc dù chưa có cơ quan nào xác định việc ung thư là do ô nhiễm từ nhà máy gây ra nhưng từ khi nhà máy đi vào hoạt động, số lượng người mắc bệnh tăng lên đáng kể.

“Chỉ tính riêng năm ngoái, có hàng chục người chết về ung thư. Người dân các thôn xung quanh gọi khu 12 thị trấn Thanh Ba là làng ung thư rồi” - ông H, người dân sống cạnh nhà máy bức xúc cho biết.

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp bởi tiếng ồn, khói bụi từ nhà máy xi măng, hàng trăm hộ dân khu 12 thị trấn Thanh Ba, xã Ninh Dân, xã Yên Nội còn phải sống chung với bụi bẩn do dàn xe “siêu trọng” chở vật liệu cho công ty xi măng này.

Chỉ đứng bên đường chừng chưa đầy 5 phút quan sát, phóng viên đếm có đến hàng chục lượt xe ra vào và đều có trọng tải trên 20 tấn trở lên.

Một người dân nhà ngay sát đường than phiền: “Đường cứ sửa được ít hôm là xe trọng tải lớn nó cày nát bét hết. Nói là xe trọng tải 20 tấn nhưng nó “nhét” lên đến 30, 40 tấn. Chả được mấy hôm đường lại hỏng hết”.

Thung lũng chết người từ mỏ đá?

Không chỉ về vấn đề ô nhiễm từ khói bụi, tiếng ồn mà theo phản ánh của người dân sinh sống ở xã Ninh Dân, xã Yên Nội thì Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ còn tiến hành khai thác đá ở mỏ đá ở xã Ninh Dân bằng hình thức nổ mìn gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống gần khu vực mỏ đá này.

Biên thông báo ở mỏ đá Ninh Dân của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ cấm người không nhiệm vụ vào phạm vi danh giới mỏ đá.

Để xác minh những phản ánh của người dân, phóng viên Pháp luật Plus đã "mục sở thị" về thị trấn Thanh Ba và mỏ đá của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ ở xã Ninh Dân thì không khỏi giật mình trước tình trạng ngang nhiên xả khói bụi giữa ban ngày.

Từng lớp khói có màu nâu xám đen được xả ra môi trường với mùi hắc nồng nặc trong không khí, đó còn là sự mất an toàn, nguy hiểm mà mỏ đá của Công ty cổ phần xi mang Phú Thọ đã và đang đẩy người dân ở huyện Thanh Ba lâm vào cảnh "sống mòn chết mòn".

Theo quan sát của phóng viên Pháp luật Plus, mỏ đá của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ có diện tích lên đến hàng nghìn m2, nằm án ngữ ngay trên bên cạnh mặt đường dân sinh nối liền thị trấn Thanh Ba đi xuống thị xã Phú Thọ và các xã trong huyện Thanh Ba.

Hàng ngày công nhân của Công ty cổ phần xi măng Thanh Ba vẫn tiến hành khai thác đá dưới cái “thung lũng” với độ sâu hàng trăm mét này có thể sạt lở bất cứ lúc nào nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của công nhân cũng như người dân đang sinh sống gần mỏ đá này.

Công nhân của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ đang tiến hành khai thác đá dưới cái thung lũng sâu hàng trăm mét.

Người và máy móc được đặt dưới thung lũng của mỏ đá đang tiến hành khai thác đá.

Chị H cho biết: “Cứ khoảng 11h30 trưa và 17h chiều hàng ngày mỏ đá này lại tiến hành dùng mìn để nổ đá cho dễ khai thác. Khi nổ mìn họ có cho người đứng chặn đường để đảm bảo an toan giao thông. Nhưng hầu hết các nhà dân lân cận mỏ đá này nhà cửa đều nứt nẻ hết cả vì bị đá bắn vào khi nổ mìn. Hầu hết nhà dân ở khu vực này đều bị nứt nẻ sạt lở đất vì mỏ đá này khai thác quá sâu xuống lòng đất. Sạt lở có thể xảy ra bất cứ khi nào".

Viên đá rơi vào nhà dân từ quá trình nổ mìn khai thác đá của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.

(Ảnh người dân cung cấp).

Ông Nguyễn Văn B, người dân sinh sống cách mỏ đá này lo lắng cho biết: “Chúng tôi không dám đi lại gần mỏ đá này nhìn từ trên mặt đường xuống đến đáy của bãi đá này rất khó vì mỏ đá này khai thác quá sâu có thể gây sạt lở bất cứ lúc nào.

Tính mạng và tài sản của cả gia đình tôi đang bị đem ra đánh cược vì nguy cở sạt lở vì mỏ đá này đã khai thác quá sâu xuống lòng đất nhưng hiện nay vẫn tiếp tục cho nổ mìn để khai thác đá. Nhiều lần chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền xã cũng như lãnh đạo huyện Thanh Ba nhưng tất cả đơn thư và phản ánh của chúng tôi đều không có câu trả lời”.

Trước tình trạng trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cần nhanh chóng vào cuộc và giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất cũng như quá trình thực hiện việc bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ để đảm bảo môi trường sống cho người dân nơi đây.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này!

Đình Quyết

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phu-tho-nguoi-dan-song-mon-chet-mon-vi-nha-may-xi-mang-phu-tho-d23441.html