Phú Thọ: Lừa chạy công chức chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

"Thành nói với gia đình tôi đúng ngạch của cháu rồi và có quen biết với nhiều người chắc chắn sẽ chạy được việc cho con gái tôi", ông Trình cho biết.

Chia sẻ với Pháp luật Plus, ông Bùi Khắc Trình (Hiền Quan - Tam Nông - Phú Thọ) cho biết: "Vì có quen biết với bố của Thành, cũng thấy cô này làm ăn được và khẳng định chắc chắn là xin được vào công chức Hạ Hòa năm 2014. Nên tôi mới đưa tiền nhưng không ngờ đến nay 2 năm rồi việc không được còn bị mất tiền".

"Ban đầu Thành ra giá 220 triệu đồng thì vào được công chức bởi cô ta nói có người quen là "cán bộ" có thể lo được tất. Tuy nhiên, sau đó gia đình tôi đã xin được giảm bớt xuống còn 200 triệu và Thành đồng ý. Ngày 12/9/2014 gia đình tôi đưa cô ta 150 triệu đồng, đến ngày 14/9/2014 chúng tôi đưa tiếp cho Thành 30 triệu; Tất cả là 180 triệu đồng, còn 20 triệu tôi nói khi xong việc sẽ chuyển nốt thì Thành đồng ý", ông Trình cho biết thêm.

Ảnh minh họa.

Cũng theo ông Trình, "sau kì thi công chức diễn ra nửa tháng, con gái tôi có tham gia vào đợt tuyển công chức mà Thành nói chắc chắn sẽ được tại huyện Hạ Hòa - Phú Thọ năm 2014 thì không thấy Thành ý kiến hay phía huyện Hạ Hòa gọi thông báo cho con gái tôi. Nên gia đình tôi có điện hỏi là sao đến giờ chưa thấy gì và bắt đầu mới nghi mình bị lừa".

Sau nhiều lần không đòi được tiền, gia đình ông Bùi Khắc Trình đã làm đơn gửi lên Tòa án nhân huyện Tam Nông để khiếu nại về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Đỗ Thị Thành. Ngay sau đó, tòa án huyện Tam Nông đã giải quyết theo đơn khiếu nại.

Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Tam Nông yêu cầu Đỗ Thị Thành có trách nhiệm thanh toán trả nợ cho ông Bùi Khắc Trình số tiền 180 triệu đồng được chia làm 3 lần với mức lãi suất 1%/tháng theo quyết định số 02/2015/QĐST-DS của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông ngày 29/6/2015. Đến ngày 30/3/2016 phải trả toàn bộ số tiền đã nợ cùng lãi suất hàng tháng. Tuy nhiên đến nay, Đỗ Thị Thành mới trả được cho ông Bùi Khắc Trình 30 triệu chưa lãi suất.

Đến nay, mặc dù đã quá thời gian quy định của tòa án nhân dân huyện Tam Nông nhưng Đỗ Thị Thành chưa thi hành theo quyết định của tòa nên ông Bùi Khắc Trình đã viết đơn tố cáo lên công an tỉnh Phú Thọ.

Được biết, Đỗ Thị Thành sinh ngày 20/4/1987 tại xã Xuân Quang - huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần bị người dân tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Gia đình ông Trình cũng từng đưa lên mạng xã hội và Thành có nhắn tin xin ông Trình gỡ bài để không bị người khác chửi về hành vi của mình.

Trước đó, ngày 19/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Bích Thủy (36 tuổi, ở tại tổ 3, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản.

Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phu-tho-lua-chay-cong-chuc-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-d26287.html