Phú Thọ: Cựu chiến binh hiến đất làm đường, đảm bảo ATGT

Góp vài trăm mét vuông đất cha ông để lại, thậm chí đập cả tường nhà, chuyển cả mộ của người thân...

 CCB Luân Xuân Nghiêm tiêu biểu cho phong trào “CCB hiến đất làm đường” ở tỉnh Phú Thọ

CCB Luân Xuân Nghiêm tiêu biểu cho phong trào “CCB hiến đất làm đường” ở tỉnh Phú Thọ

Góp vài trăm mét vuông đất cha ông để lại, thậm chí đập cả tường nhà, chuyển cả mộ của người thân để hiến đất làm đường, tích cực tham gia đảm bảo ATGT là công việc mà các cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ đang gương mẫu, nỗ lực thực hiện.

CCB mù hai lần phá tường hiến đất

Chiều 23/8, chỉ tay vào con đường liên thôn rộng rãi, sạch đẹp của xã Phú Hộ (TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), bà Nguyễn Thị Hải Yến (Phó chủ tịch UBND xã Phú Hộ) giới thiệu, đây là con đường liên thôn từ khu 3 nối khu 10, được xây dựng trên sự tự nguyện của người dân.

"Hội CCB tỉnh với hơn 10 vạn hội viên, 3.168 chi hội phủ kín các địa bàn khu dân cư đã và đang là những cộng tác viên, tuyên truyền viên gương mẫu, tích cực trong việc tuyên truyền pháp luật TTATGT. Ban ATGT tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Hội CCB tỉnh đã làm được đối với việc đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh”.

Ông Nguyễn Quang Thanh
Chánh văn phòng
Ban ATGT tỉnh Phú Thọ

Bà Yến cho biết, năm 2007, nhận thấy nhu cầu giao thông ngày càng tăng, xã đã đưa ra chủ trương cần nâng cấp, mở rộng con đường liên thôn này. Tuy nhiên, do không có kinh phí, nên xã đã tổ chức họp, vận động nhân dân hiến đất làm đường. “Tấc đất tấc vàng, khi tổ chức họp, mọi người xôn xao không đồng ý. Lúc đó, bác Luân Xuân Nghiêm (xã Phú Hộ) là một CCB mù từng để lại đôi mắt nơi chiến trường đã đứng lên, mạnh mẽ nói: “Hai con mắt tôi còn hiến được cho cách mạng, huống hồ đất đai, cây cối”. Thế rồi, bác Nghiêm vui vẻ hiến 200m2 đất thổ cư của gia đình có giá trị tương đương 200 triệu đồng, phá bỏ tường rào mới xây để xã lấy đất làm đường.

Đó không phải là lần đầu bác Nghiêm hiến đất làm đường. Đầu năm 2007, bác đã tự nguyện hiến đất, thậm chí di chuyển phần mộ con gái mình để góp sức mở rộng hành lang QL2, xây dựng trường Tiểu học Phú Hộ II tại khu 3… “Hoàn cảnh gia đình tôi không khá giả, lại phải chuyển mộ của con vào những ngày đầu năm kiêng kị. Bức tường rào mới xây còn chưa trả hết tiền đi mượn, sau khi phá bỏ và hiến đất xong, gia đình lại phải vay mượn tiền xây cổng và hàng rào hết hơn 10 triệu đồng. Nhưng tôi vui vì đường rộng đẹp hơn, có trường học khang trang hơn, tương lai con cháu mình sẽ tốt đẹp hơn”, bác Nghiêm nói.

Sự gương mẫu của bác Nghiêm cùng một số CCB khác đã tạo phong trào hiến đất làm đường sôi nổi ở xã Phú Hộ. Công tác giải phóng mặt bằng cho con đường liên thôn nhanh chóng hoàn tất, các CCB và người dân còn góp công, góp tiền nguyên vật liệu để con đường nhanh chóng hoàn thành, giúp người dân đi lại dễ dàng, an toàn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

>>>Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

CCB tham gia đảm bảo TTATGT

Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, có hàng trăm hội viên CCB hiến tặng hàng nghìn m2 đất, hàng nghìn cây lấy gỗ và cây ăn quả, đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông. Tiêu biểu là Hội CCB xã Đông Thành, huyện Thanh Ba hiến 36.324 m2; Hội CCB xã Phú Hộ, TX Phú Thọ hiến 33.840m2; Hội CCB xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh hiến 32.125m2; 3 hội viên CCB TX Phú Thọ hiến 1.500m2; Hội CCB xã Thượng Nông, huyện Tam Nông đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ tài trợ cùng nhân dân làm mới 10,61km đường, nhận quản lý 1,2km đường liên thôn, liên xã...

Tại xã Chi Đám, huyện Đoan Hùng, CCB Phí Đình Nhận (Trưởng ban Tuyên giáo, Hội CCB tỉnh Phú Thọ) chỉ vào hệ thống đèn chiếu sáng ở 17 khu dân cư trên địa bàn xã cho biết, để lắp đặt hệ thống này, Hội CCB xã Chi Đám đã đóng góp 132 triệu đồng.

Theo ông Phí Đình Nhận, không chỉ hiến đất, góp tiền, góp sức làm đường, các Chi hội CCB ở các địa phương còn thành lập nhiều mô hình ATGT như: “Tổ thông tin tuyên truyền giữ gìn TTATGT”; “Đoạn đường CCB tự quản”; “Khu phố bình yên và ATGT”, “Đoạn đường an toàn, văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp”... góp phần đảm bảo TTATGT, kéo giảm TNGT trên địa bàn. Đồng thời, Hội CCB các cấp trong tỉnh còn tích cực tuyên truyền vận động hàng trăm hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, tháo dỡ hàng nghìn vật cản, các lều, quán xây dựng trái phép; Phát quang cây xanh ảnh hưởng đến giao thông; Tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo giao thông…

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/phu-tho-cuu-chien-binh-hien-dat-lam-duong-dam-bao-atgt-d166063.html