Phú Thọ: Bắt 4 đối tượng vận chuyển trái phép 300 bánh heroin

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán và vận chuyển trái phép 300 bánh heroin, trọng lượng gần 100 kg.

Khuya 26/11, tại tổ 17, khu 3, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang 4 đối tượng, đi trên 2 xe ô tô đang có hành vi vận chuyển trái phép 300 bánh hêrôin.

Các đối tượng gồm: Vàng A Cáng, sinh năm 1974, Vàng A Dự, sinh năm 1988, cả 2 đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Mùa A Sáu, sinh năm 1986 và Mùa A Là, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

300 bánh heroin bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vàng A Cáng khai nhận, số ma túy trên Cáng mua tại địa bàn tỉnh Sơn La, trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Cáng đã thuê Mùa A Sáu và Mùa A Là với giá 200 triệu đồng/người điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Mitshubishi đi trước làm nhiệm vụ cảnh giới, toàn bộ 300 bánh heroin được Cáng giấu trong 5 can nhựa, loại 30 lít đã được Cáng đục thủng đáy và hàn bịt lại. Số can nhựa chứa heroin trên được cất giấu trên xe xe ô tô Fortuner, BKS 30E 051.03 do Vàng A Cáng trực tiếp điều khiển.

Trong ngày 27/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp báo nhằm thông tin chính thức về chiến công đặc biệt xuất sắc này.

Công an tỉnh Phú Thọ họp báo thông tin vụ việc

Đây là một thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đối với công tác trấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy.

Tâm Phúc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phu-tho-bat-4-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-300-banh-heroin-d29984.html