Phú Thọ: 4 năm tù cho người phụ nữ giết bạn tình ở nghĩa trang

Người phụ nữ U40 giết bạn tình tại nghĩa trang đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên án 4 năm tù vì tội giết người.

Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án 4 năm tù đối với đối tượng Nguyễn Thị Thực (SN 1982, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về tội Giết người.

Theo Bản án sơ thẩm, Thực quen biết Nguyễn Văn H. (SN 1975, trú cùng huyện Lâm Thao). Cả hai vốn cùng bị chứng bệnh tâm thần, nên thường xuyên đi lang thang, ngủ cùng và quan hệ tình dục.

Đến đêm 6/2/2017, hai người quan hệ với nhau tại nghĩa trang xã Tứ Xã rồi lăn ra ngủ. Tỉnh dậy, anh H. lại “đòi” thêm lần nữa nhưng Thực không đồng ý nên bị H chửi là "ngu" và dùng tay bóp cổ Thực.

Đối tượng Nguyễn Thị Thực tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Thực tại cơ quan công an.

Do bị bóp cổ, Thực liền đẩy người tình ngã lăn ra chiếu rồi ngồi đè lên người bóp cổ đến chết mới buông tay.

Khi thấy người tình bất động, nghĩ đã chết, Thực đưa thi thể đến một ngôi mộ gần đấy rồi lấy chiếu đắp lên. Sau đó, Thực tiếp tục nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng ngày 7/2/2017, Thực quay lại xem anh Hà chết thật hay chưa nhưng thấy nạn nhân vẫn nằm im nên Thực lại về nhà mẹ đẻ tên Thể kể việc Hà chết.

Tuy nhiên, trong câu chuyện của mình T lại nói dối việc người tình bị hai thanh niên tiêm chích ma túy bóp cổ chết. Thực còn bịa ra câu chuyện, bị một thanh niên nghiện ma túy hiếp dâm.

Qua điều tra, CA tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thực. Tại Cơ quan điều tra, Thực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo giám định pháp y tâm thần, Thực bị bệnh tâm thần, chậm phát triển tâm thần ở mức độ vừa, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa xét xử Thực, luật sư bào chữa đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là người lạc hậu, không hiểu biết pháp luật và kiến thức xã hội.

Theo HĐXX, bị cáo là người có nhược điểm về thể chất và tâm thần từ nhỏ. Bị cáo bị kích động về tinh thần do người bị hại có một phần lỗi bóp cổ và chửi bị cáo trước….

Vì vậy, HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo đó, Tòa quyết định tuyên phạt Thực 4 năm tù giam và buộc bị cáo cùng đại diện hợp pháp phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 30 triệu đồng.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phu-tho-4-nam-tu-cho-nguoi-phu-nu-giet-ban-tinh-o-nghia-trang-d46725.html