Phụ nữ Vũ Quang phát triển kinh tế

Nhờ sự nỗ lực của các cấp hội và ý thức vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo của chị em nên đời sống vật chất và tinh thần của hội viên phụ nữ ở Vũ Quang đã được nâng lên rõ rệt. Phụ nữ Vũ Quang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc cải thiện thu nhập cho gia đình cũng như làm giàu cho quê hương...

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Nghệ (thôn Quang Thành - xã Đức Lĩnh), bước qua căn nhà thoáng mát, sạch sẽ là vườn cây ăn quả sum suê. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khi xã bắt tay xây dựng NTM, chị đã được chính quyền và hội phụ nữ tuyên truyền, vận động đăng ký xây dựng vườn mẫu. Vốn là người đảm đang, lại được khuyến khích nên trên cơ sở khu vườn gia đình đã có, chị đầu tư quy hoạch lại phù hợp với sản xuất và đạt chuẩn theo quy định. Gia đình chị đã chọn vườn cây 500 gốc cam chanh, cam bù, chanh và một số loại cây ăn quả khác để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Mô hinh trồng cây ăn quả kết hợp nuôi lợn, bò, gà của chị Nguyễn Thị Nghệ (thôn Quang Thành, xã Đức Lĩnh) cho thu nhập 200-250 triệu đồng/năm.

Nhờ siêng năng, chịu khó áp dụng kinh nghiệm và KHKT, chăm sóc tốt nên vụ nào, vườn cây hơn 1 ha của gia đình chị cũng sai quả. Chị Nghệ ước tính: “Bình quân mỗi năm cho thu hoạch hơn 8 tấn quả các loại, thu về gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, để tăng thu nhập, gia đình còn nuôi 4 con bò nái, mỗi năm xuất chuồng 4 bê con và một số loại gia cầm khác. Nhờ vậy, mỗi năm, từ vườn cây và chăn nuôi, gia đình có thu nhập gần 250 triệu đồng”. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Nghệ còn là người vợ đảm đang, nuôi dạy con cái chăm ngoan, kính trên nhường dưới, quý trọng tình làng - nghĩa xóm và là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” trên địa bàn...

Thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua khác, các cấp hội phụ nữ ở Vũ Quang đã lựa chọn “không đói nghèo” là một trong những nội dung cần tập trung thực hiện. Với lợi thế đất đai rộng lớn, màu mỡ và lực lượng hội viên đông đảo, yêu lao động, Hội LHPN huyện Vũ Quang đã chỉ đạo các cấp hội tập trung tuyên truyền, định hướng, động viên chị em phát huy vai trò nòng cốt trong việc phá bỏ vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngoài vườn đồi, chị em hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực khác cũng được khuyến khích tham gia phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hưởng ứng các phong trào chung, ngoài chăm lo gia đình, đông đảo chị em hăng say lao động, chăm chút từng khu vườn, khoảnh ruộng, đàn gia súc, gia cầm, tập trung SXKD.

Chủ tịch Hội LHPN Vũ Quang Phạm Thị Thanh Minh thông tin thêm: Các cấp hội đã phối hợp với các ngành, tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi giúp chị em vay vốn phát triển SXKD. Đến nay, toàn huyện đã có 117 tổ, nhóm tiết kiệm với hơn 4.700 thành viên tham gia, tổng dư tiền tiết kiệm đạt 15 tỷ đồng. Cùng với tạo điều kiện cho gần 5.000 lượt hội viên hưởng các chính sách hỗ trợ của huyện với số tiền gần 40 tỷ đồng, các cấp hội đã nhận ủy thác với các ngân hàng trên 155 tỷ đồng để cho gần 5.000 lượt người vay. Sự vào cuộc của các cấp hội và các nguồn vốn vay đã góp phần quan trọng trong việc giúp đỡ 749 hộ hội viên nghèo, xây dựng 318 mô hình kinh tế do chị em làm chủ cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, từng bước nâng cao đời sống cho hàng chục ngàn hội viên...”.

Tiến Phúc - Bích Hường

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/phu-nu-vu-quang-phat-trien-kinh-te/124493.htm