Phụ nữ Mỹ đi bầu cử hồi những năm 1920

Những bức hình hiếm hoi màu đen trắng ghi lại hình ảnh các chị em phụ nữ Mỹ nô nức đi bầu cử hồi những năm 1920.

Các chị em phụ nữ Mỹ ở New York nô nức đi tham gia ngày hội bầu cử năm 1920 sau khi bản sửa đổi Hiến pháp lần thứ 19 (mà qua đó cho phép phụ nữ đi bỏ phiếu) chính thức có hiệu lực. Năm 1920 cũng là năm đánh dấu lần đầu tiên cử tri nữ ở Mỹ đi bầu cử. Ảnh TM

Vợ chồng ông bà Warren G.Harding đứng xếp hàng để bỏ phiếu trong ngày bầu tổng thống Mỹ năm 1920. Ảnh TM

Các chị em ủng hộ đảng Cộng hòa tham gia một cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1924. Ảnh TM

Các thành viên thuộc Liên đoàn cử tri nữ quốc gia ngồi quanh một chiếc bàn đang giơ biển có dòng chữ “Bỏ phiếu” trong ảnh chụp tháng 9/1924. Ảnh TM

Thị trưởng New York Al Smith và vợ đi bỏ phiếu ở trường công số 3 khoảng năm 1928. Ảnh TM

Một cặp vợ chồng đi bỏ phiếu ở Chicago năm 1928.

Clayton F. Smith, Phó ủy viên ủy ban các công trình thành phố, cùng vợ là Maymw Paschen nhìn về phía ống kính máy ảnh trong lúc đứng gần một thùng bỏ phiếu tại trung tâm bầu cử ở Chicago năm 1928. Ảnh TM

Thành viên Liên đoàn cử tri nữ đang hướng dẫn cho chị em cách bỏ phiếu bầu. Ảnh chụp khoảng năm 1930. Ảnh TM

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/phu-nu-my-di-bau-cu-hoi-nhung-nam-1920-778581.html