Phụ nữ Mỹ chọn ngày 8/3 làm ngày tổng đình công

Các nhà tổ chức cuộc Tuần hành của phụ nữ đến Washington hôm 16/2 đã chọn Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 làm ngày tổng đình công, với tên gọi “Một ngày không có phụ nữ”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Instagram, các nhà tổ chức viết: "Trong tinh thần của phụ nữ và các “đồng minh” của họ đến với nhau vì tình yêu và sự giải phóng, chúng tôi đề nghị “Một ngày không có phụ nữ”.

Những người biểu tình của phong trào Phụ nữ tuần hành đến Washington ngày 21/1/2017 - Ảnh: Mario Tama/Getty Images

Bài đăng nói rằng họ đã thấy điều gì xảy ra khi hàng triệu phụ nữ xuống đường hồi tháng 1/2017, và nay họ biết rằng “đạo quân tình yêu của chúng ta đã vượt quá đạo quân của sự sợ hãi, tham lam và sân hận”. “Vào ngày 8/3, Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng ta hãy đoàn kết lại trong các cộng đồng vì “Một ngày không có phụ nữ”.

Phụ nữ Mỹ tham gia cuộc tuần hành đến Washington đã chọn ngày 8/3 làm ngày tổng đình công với tên gọi “Một ngày không có phụ nữ” - Ảnh: Instagram

“Chúng ta hỏi các doanh nghiệp có hỗ trợ các cộng đồng của chúng ta hay không, hay họ làm tiêu tan các cộng đồng này? Họ có phấn đấu vì sự bình đẳng giới hay ủng hộ chính sách và các nhà lãnh đạo duy trì sự đàn áp? Họ gắn kết với một môi trường bền vững hay vì lợi nhuận mà phá hủy môi trường và đánh cắp tương lai của con em chúng ta?”, lời kêu gọi trên Instagram viết. Các nhà tổ chức không quên nhắc nhở: Đây là một cuộc chạy marathon, chứ không phải một cuộc chạy nước rút.

Phụ nữ Mỹ xuống đường hưởng ứng cuộc tuần hành đến Washington - Ảnh: CNN, AP, Reuters, Getty Images

Bài viết cũng lên tiếng ủng hộ một cuộc đình công khác - "Ngày hành động quốc gia vì dân chủ đẩy lui các cuộc xung đột”, dự kiến diễn ra ngày 17/2.

Phụ nữ Mỹ xuống đường hưởng ứng cuộc tuần hành đến Washington - Ảnh: CNN, AP, Reuters, Getty Images

Cuộc Tuần hành của phụ nữ đến Washington diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức đã thu hút sự tham gia của hơn một triệu người ở các thành phố trên khắp nước Mỹ. Kể từ đó, các nhà tổ chức đã tung ra một loạt "10 hành động cho 100 ngày đầu tiên" tạo thành kênh để sự hậu thuẫn của cơ sở biến thành hành động tác động đến sự thay đổi xã hội.

Phụ nữ Mỹ xuống đường hưởng ứng cuộc tuần hành đến Washington - Ảnh: CNN, AP, Reuters, Getty Images

HOÀNG DIỆU (Theo CNN, ABC15 Arizona, Newser, New York PIX11)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/phu-nu-my-chon-ngay-83-lam-ngay-tong-dinh-cong-93655/