Phụ nữ độ tuổi 40 'yêu' nhiều hơn nhóm tuổi khác

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, ở độ tuổi 40 phụ nữ thường làm chuyện ấy nhiều hơn so với ở các nhóm tuổi khác.

Các bác sĩ, chuyên gia nghiên cứu tình dục đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ham muốn tình dục và các hormone được sản xuất từ buồng trứng.

Một nghiên cứu mới thực hiện tại Đại học Texas ở Austin, Mỹ, khẳng định ham muốn tình dục của phụ nữ tăng lên khi hormone giới tính và khả năng sinh sản của cô ấy giảm đi.

Phụ nữ 40 "ham muốn" nhiều hơn so với độ tuổi khác

Phụ nữ 40 "ham muốn" nhiều hơn so với độ tuổi khác

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở độ tuổi 40 phụ nữ thường làm chuyện ấy nhiều hơn so với ở các nhóm tuổi khác. Kết quả công bố này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, song các nhà nghiên cứu lý giải rằng tổ tiên nữ của chúng ta đã rất quen với việc mất những đứa con do bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo, nên họ đã tiến hóa để ham muốn quan hệ hơn ở độ tuổi này để có thêm nhiều em bé.

Một khảo sát ở Anh năm 2010 cho thấy, phụ nữ ở tuổi này cũng sẽ bớt chú trọng về vai trò của thân hình đẹp trong “chuyện ấy”. Thay vào đó, họ biết cách khiến cho đời sống tình dục được viên mãn hơn. Thời điểm này, các chị em có một cái nhìn tốt hơn về cơ thể của mình và mong muốn trẻ lại, còn gọi là hồi xuân ở các quý cô tuổi 40.

Đa số phụ nữ tuổi 40 chuẩn bị bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Nồng độ testosterone không đổi trong khi nồng độ estrogen lại giảm khiến nồng độ testosterone cao hơn nồng độ estrogen trong máu giúp thúc đẩy ham muốn tình dục và thăng hoa hơn trong “chuyện ấy”, theo GS. Hilda Hutcherson - Đại học Columbia, Mỹ.

Phương Vũ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/gioi-tinh/phu-nu-do-tuoi-40-yeu-nhieu-hon-nhom-tuoi-khac-d109679.html