Phụ nữ có những đóng góp lớn trong sự phát triển của Cà Mau

Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021, bế mạc ngày 6/1.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 1.200 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, nhân rộng tại cơ sở; ít nhất 2.500 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; đào tạo và phối hợp đào tạo nghề cho 7.000 lao động nữ; hỗ trợ 50 phụ nữ khởi sự kinh doanh; duy trì các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả và khuyến khích thành lập mới tổ hợp tác hoặc hợp tác xã. Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh tăng tỷ lệ thu hút hội viên ít nhất 2%...

Trong nhiệm kỳ tới, phụ nữ tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”.

Bà Nguyễn Thị Thu Tư, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau khóa X cho biết, trong mục tiêu đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phụ nữ Cà Mau đã có những đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Các tầng lớp phụ nữ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cả nước, của Hội và của địa phương. Những năm qua, phụ nữ Cà Mau đang từng bước tiếp cận và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi… qua đó dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đang từng bước hình thành mô hình liên kết sản xuất, làm ăn tập thể có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia quản lý nhà nước. Ngoài ra, các cấp Hội còn chủ động đề xuất các dự án, đề tài liên quan đến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: làm hầm, túi biogas, huy động tiết kiệm trong hội viên phụ nữ…

Qua đó, đến nay đã có hơn 5.800 mô hình, loại hình tiết kiệm đều khắp trong Chi hội, Tổ phụ nữ với tổng số tiền tiết kiệm gần 60 tỷ đồng. Kết quả, đến nay đã có hơn 3.200 hộ thoát nghèo trong tổng số hơn 7.500 hộ được phụ nữ giúp đỡ, đạt tỷ lệ 42,6%. Bên cạnh đó, qua 5 năm, Hội đã giới thiệu trên 4.700 phụ nữ ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Đại hội đã bầu 35 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau khóa XI. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Huỳnh Thế Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/phu-nu-co-nhung-dong-gop-lon-trong-su-phat-trien-cua-ca-mau-20170106175716878.htm