Phu nhân Obama 'bó tay' với những chiêu trò của Donald Trump: 'Quá đủ rồi. Hãy dừng lại đi'

Phu nhân Michelle Obama lên án Donald Trump bởi những phát ngôn "đáng xấu hổ" của ông mới đây và cáo buộc ứng cử viên đảng Cộng hòa "khoác lác” về vụ tấn công tình dục phụ nữ trong phòng thay đồ năm 2005.

Vào thứ Năm, phu nhân Obama đã có một bài phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton tại Đại học Bang New Hampshire Nam ở Manchester, New Hampshire. Trong đó, bà liên tục chỉ trích Donald Trump cùng những hành động đáng xấu hổ của ông này, cáo buộc Trump đã ngụy biện và khoác lác về vụ việc tấn công tình dục năm 2005 bị phát hiện mới đây – vụ việc đã làm dậy sóng chỉ 1 tháng trước ngày bầu cử.

Phu nhân Obama "bó tay" với những chiêu trò của Donald Trump: "Quá đủ rồi. Hãy dừng lại đi".

"Đã quá đủ rồi, điều này phải chấm dứt ngay bây giờ”- Phu nhân giận dữ nói lên quan điểm của mình. Bà cho biết những lời lẽ của ông Trump đã "làm tôi không thể ngồi yên được", và bà không bao giờ gọi tên Donald Trump, chỉ gọi ông là một "ứng cử viên" hay "đối thủ của bà Hillary ".

“Đó không phải chỉ là một cuộc tán gẫu thông thường trong phòng, đó là một cuộc nói chuyện cởi mở để đi đến những hành vi tấn công tình dục của ông ta", bà Michelle nói.

Trump đã có luật sư để ngụy biện cho hành vi dâm dục của ông trong cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai. Ông phủ nhận tấn công tình dục phụ nữ và khẳng định rằng đó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường trong phòng thay đồ. Trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước, Trump cũng đề cập đến những nhận xét như "đùa giỡn phụ nữ trong phòng thay đồ" và nói thêm: "Tôi xin lỗi nếu có ai bị xúc phạm".

Phu nhân Michelle nói thêm: "Thực tế là trong cuộc bầu cử này, chúng ta thực sự đã có một ứng viên dành cả đời của mình và chiến dịch này để nói những điều về phụ nữ gây sốc và quá hạ thấp phái yếu, tôi sẽ không lặp lại bất kỳ từ ngữ nào của ông ta ở đây ngày hôm nay. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều này".

Đệ nhất phu nhân cho hay, ý kiến của Trump đã không chỉ hạ thấp phẩm giá và gây tổn thương cho phụ nữ, mà còn ảnh hưởng đến những người đàn ông, những người "đang tìm kiếm vai trò của một người đàn ông"

Nhận xét của phu nhân Michelle về ông Trump được đưa ra trong chiến dịch xuất hiện đầu tiên của bà kể từ năm 2005 trong khi quay cho chương trình "Access Hollywood", khi đó Trump bị bắt gặp khi nói những lời thô thiển về phụ nữ.

Đệ nhất phu nhân cho hay, ý kiến của Trump đã không chỉ hạ thấp phẩm giá và gây tổn thương cho phụ nữ, mà còn ảnh hưởng đến những người đàn ông, những người "đang tìm kiếm vai trò của một người đàn ông". "Chúng ta hãy thật rõ ràng, những người đàn ông mạnh mẽ, những người đàn ông thực sự sẽ không cần phải hạ thấp phụ nữ để làm cho mình mạnh mẽ hơn", bà nói.

Đệ nhất phu nhân Obama khẳng định: “Và tôi tin bằng cả trái tim mình rằng Hillary Clinton sẽ trở thành Tổng thống".

Bà Michelle Obama cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ứng cử viên Hillary Clinton, bà tin chắc bà Hillary sẽ trở thành tân Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới: “Chúng ta cần một người khiến cho đất nước đoàn kết, người sẽ “chữa lành những vết thương” chia rẽ chúng ta. Một người nào đó thực sự quan tâm đến chúng ta và con em chúng ta, một người có sức mạnh và lòng nhân hậu để dẫn đất nước đi về phía trước".

Đệ nhất phu nhân Obama khẳng định: “Và tôi tin bằng cả trái tim mình rằng Hillary Clinton sẽ trở thành vị Tổng thống ấy”.

Ngọc Quỳnh (Theo NBC News)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/phu-nhan-obama-bo-tay-voi-nhung-chieu-tro-cua-donald-trump-qua-du-roi-hay-dung-lai-di-85129/